|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hồ sơ thuế của ông Trump: Khai thu nhập âm hàng chục triệu USD, đóng thuế rất ít vào 2016, 2017 và 2020

08:19 | 22/12/2022
Chia sẻ
Hồ sơ thuế mới được công bố của Tổng thống Trump cho thấy ông đã khai báo thu nhập âm trong năm 2015, 2016, 2017 và 2020, đồng thời trả rất ít, hoặc không đóng thuế vào năm 2016, 2017 và 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2019. (Ảnh: AP).

CNBC trích dẫn một báo cáo mới về số thu nhập, thuế và các khoản khấu trừ mà cựu Tổng thống Donald Trump đã trả hoặc được hoàn trả trong thời gian làm chủ Nhà Trắng. Báo cáo tiết lộ rằng ông Trump đã khai báo thu nhập âm vào năm 2015, 2016, 2017 và 2020, đồng thời đã đóng tổng cộng 1.500 USD vào hai năm 2016, 2017.

Theo báo cáo của Ủy ban Hỗn hợp về Thuế, trên tờ khai năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ và phu nhân Melania không nộp thuế thu nhập liên bang, và yêu cầu được hoàn thuế 5,47 triệu USD.

Một báo cáo khác của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ, thuộc Hạ viện Mỹ, tiết lộ rằng Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) chỉ kiểm toán một tờ khai thuế của cựu Tổng thống Trump khi ông còn giữ chức. Chính sách nội bộ yêu cầu IRS phải kiểm tra tất cả tờ khai thuế hàng năm của các tổng thống đương nhiệm.

Báo cáo của Ủy ban Hỗn hợp về Thuế cũng lưu ý một số điểm cần phải kiểm tra thêm, chẳng hạn như tài liệu về khoản quyên góp từ thiện 506.000 USD của gia đình Trump vào năm 2019.

Vào năm 2015, ông Trump từng tuyên bố giá trị tài sản ròng của mình là 8,7 tỷ USD, gần gấp đôi so với ước tính 4,5 tỷ USD của Forbes. 

Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý trong báo cáo:

Khi khai thuế liên bang năm 2015, ông Trump và vợ đã tuyên bố thu nhập âm 31,7 triệu USD, thu nhập chịu thuế là 0 USD. Cả hai đã đóng hơn 641.000 USD thuế thu nhập liên bang.

Tờ khai năm 2016 tuyên bố thu nhập của gia đình Trump âm 31,2 triệu USD, thu nhập chịu thuế là 0 USD. Cả hai đã đóng 750 USD tiền thuế.

Tờ khai năm 2017 tiết lộ thu nhập âm là 12,8 triệu USD, thu nhập chịu thuế là 0 USD. Cả hai đã trả 750 USD tiền thuế.

Tờ khai năm 2018 cho biết tổng thu nhập là 24,4 triệu USD, thu nhập chịu thuế là 22,9 triệu USD. Gia đình Trump đã trả gần 1 triệu USD tiền thuế thu nhập liên bang.

Năm 2019, gia đình Trump kê khai tổng thu nhập là 4,4 triệu USD và thu nhập chịu thuế là gần 3 triệu USD. Họ đã trả hơn 133.000 USD tiền thuế.

Tờ khai thuế năm 2020 cho thấy thu nhập âm 4,7 triệu USD, thu nhập chịu thuế là 0 USD. Thuế mà gia đình Trump đã trả là 0 USD. Cả hai đã yêu cầu hoàn lại 5,5 triệu USD.

Minh Quang