|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

23:10 | 12/12/2019
Chia sẻ
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được thành lập với mục đích nhằm giao lưu, nâng cao tình thân thiết giữa các hội viên, tạo mối quan hệ hữu hảo, giao lưu văn hóa giữa hai nước Nhật – Việt, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.
Untitled

Logo Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Thông tin địa chỉ Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 605, tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại:(+84) 24 2220 9907

Số fax: (+84) 24 2220 9909

Chủ tịch Hiệp hội: Ông Miura Nobufumi

Website: http://jbav.vn/vi/

Thông tin cơ bản về Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Lịch sử hình thành Hiệp hội

Vào tháng 12/1992, Hiệp hội được thành lập dưới sự hợp tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam với tên "Hội công thương Nhật Bản tại Hà Nội". Số lượng thành viên ban đầu là 26 công ty.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được thành lập với mục đích nhằm giao lưu, nâng cao tình thân thiết giữa các hội viên, tạo mối quan hệ hữu hảo, giao lưu văn hóa giữa hai nước Nhật – Việt, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.

Đặc điểm của Hiệp hội là vừa đóng vai trò của một Hiệp hội công thương theo đúng như tên gọi của mình, vừa giữ vai trò của Hiệp hội người Nhật Bản tại quốc gia khác. 

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội – TP HCM – Đà Nẵng hợp tác với nhau để thực hiện các đề án, trình bày nguyện vọng của các doanh nghiệp thành viên về việc xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh lên nhà nước và chính quyền địa phương. 

Đồng thời tích cực tăng cường giao lưu, nâng cao tình thân thiết giữa các hội viên thông qua những hoạt động của mình và sự ủng hộ của địa phương.

Đến tháng 12/2019, số lượng hội viên của Hiệp hội là 763 công ty.

Chức năng của hiệp hội

Hỗ trợ các doanh nghiệp với việc đưa ra những đề án, nguyện vọng liên quan đến vấn đề xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh của thị trường Việt Nam lên chính phủ và chính quyền các địa phương.

Chức năng hỗ trợ, cải thiện môi trường sinh hoạt, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển nhanh chóng, Hiệp hội sẽ phải thay đổi cách thức cũng như vai trò cần thực hiện của mình như thay đổi việc truyền thông bằng giấy báo truyền thống sang các phương tiện truyền thông bằng internet.

Thủ tục gia nhập Hiệp hội

    1. Gửi đơn xin gia nhập Hiệp hội đến Văn phòng Hội

    2. Ban Thư ký sẽ tiến hành xác nhận thông tin với hai công ty hội viên giới thiệu gia nhập

    3. Ban lãnh đạo Hiệp hội sẽ họp vào thứ 6, tuần thứ 4 hàng tháng để biểu quyết thông qua các Đơn xin gia nhập.

    3. Chính thức là Hội viên của Hiệp hội kể từ ngày 1 tháng tiếp theo, sau khi được Ban lãnh đạo thông qua.

Phùng Nguyệt