|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hệ thống giao nhận hiệu quả giúp Hàn Quốc ngăn chặn thành công tình trạng tích trữ nhu yếu phẩm

11:33 | 13/04/2020
Chia sẻ
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhu yếu phẩm không xảy ra ở Hàn Quốc dù làn sóng tích trữ hàng hóa từng xảy ra. Hệ thống giao nhận tốt đóng vai trò lớn trong thành công đó.

Theo Korea Times, thời điểm dịch COVID-19 tăng trưởng nhanh tại Hàn Quốc hồi đầu tháng 2, tình trạng tích trữ nhu yếu phẩm trong người dân đã xuất hiện. Tuy nhiên người dân nơi đây lại không hề hoảng loạn quá mức cần thiết khi mua sắm. Theo một báo cáo ngành, nguyên nhân đến từ việc Hàn Quốc có một hệ thống giao nhận rất mạnh.

CJ Logistics Corp, một công ty vận tải tại Hàn Quốc, tiết lộ lượng giao nhận hàng nhu yếu phẩm của họ, như đồ hộp và mì gói, đã tăng gấp 3 lần trong tuần cuối cùng của tháng 2, gấp 3 lần một tuần trước đó.

Sự bùng nổ nhu cầu đặt hàng trực tuyến diễn ra khi giới truyền thông đưa tin bệnh nhân số 31 ở Hàn Quốc là một trường hợp siêu lây nhiễm. Bệnh nhân là thành viên của Tân Thiên Địa, giáo phái có hàng nghìn người nhiễm nCoV.

Hệ thống giao nhận tốt giúp Hàn Quốc tránh khỏi khủng hoảng tích trữ nhu yếu phẩm - Ảnh 1.

Hệ thống giao nhận tốt giúp Hàn Quốc không phải chứng kiến tình trạng khủng hoàng mua sắm. Ảnh: Korea Times.

Trong số các nhu yếu phẩm, mì gói là một trong số các mặt hàng nhiều người quan tâm nhất. Báo cáo chỉ ra người tiêu dùng mua lượng mì gói cao gấp đôi những ngày thông thường.

Mặc dù vậy, lượng mì ăn liền mà người dân mua đã giảm 33% trong tuần đầu tiên của tháng 3, và tiếp tục giảm 39% trong tuần kế tiếp. Đơn đặt hàng nước đóng chai cũng giảm 41% về lượng đặt hàng.

"Đơn đặt hàng giao về bùng nổ vào tuần cuối cùng của tháng 2.Tuy nhiên, mọi chuyện bình thường trở lại khi người tiêu dùng nhận thấy hệ thông giao hàng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu", một quan chức của CJ Logistics Corp cho biết.

Hồi tháng 2 và tháng 3, số ca nhiễm bệnh của Hàn Quốc tương đối cao. Mặc dù vậy, người dân vẫn không quá hoảng loạn và siêu thị không chứng kiến tình trạng cháy hàng. Những người nghiên cứu chỉ ra rằng tình trạng hoảng loạn xuất phát từ lo ngại rằng nguồn cung nhu yếu phẩm sẽ bị cắt giảm.

Hệ thống giao nhận tốt giúp Hàn Quốc tránh khỏi khủng hoảng tích trữ nhu yếu phẩm - Ảnh 2.

Mì ramen là một trong số những mặt hàng được người tiêu dùng Hàn Quốc đặt nhiều nhất mùa dịch. Ảnh: Koreatimes.

Chính vì vậy, khi thấy nguồn cung mặt hàng thiết yếu vẫn còn đủ, việc tích trũ hàng tự nhiên biến mất dù người dân vẫn lựa chọn hình thức đặt hàng trực tuyến là chủ đạo.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng hệ thống giao nhận tốt đóng vai trò lớn trong việc ngăn cản tình trạng hoảng loạn đang xảy ra.

TÍnh tới sáng 13/4, Hàn Quốc có thêm 25 ca nhiễm bệnh mới nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 10.537. Dù vậy, trong số các quốc gia có nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhất, Hàn Quốc đã nằm ngoài top 15.

Tiểu Phượng