|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 11 nhiễm dịch ASF, tiêu huỷ hơn 17.000 con heo

08:11 | 03/10/2019
Chia sẻ
Hôm 2/10, Hàn Quốc xác nhận thêm hai trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF) tại các trang trại nuôi heo ở Paju, một huyện gần biên giới với Triều Tiên, nâng tổng số trường hợp bị bệnh dịch lên 11.

Theo Reuters, Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm nguồn gốc của virus, nhưng tất cả trường hợp đã được tìm thấy tại các trang trại nuôi heo gần biên giới với Triều Tiên, nơi đã báo cáo một ổ dịch hồi tháng 5.

Hàn Quốc đã đưa ra mức cảnh giác cao nhất sau khi bệnh dịch gây chết cao ở heo được phát hiện vào ngày 17/9, tăng cường các biện pháp khử trùng và đưa ra lệnh cấm tạm thời trên toàn quốc đối với hoạt động vận chuyển heo và gia súc liên quan.

Hàn Quốc cũng đã ra lệnh cho hàng trăm binh sĩ đang điều khiển khu phi quân sự (DMZ) tại biên giới với Triều Tiên nhằm theo dõi và bắt giữ những con heo rừng để ngăn chặn sự lây lan của virus, gây chết ở heo nhưng không gây hại cho con người.

Hàn Quốc sẽ tiêu huỷ 17.126 con heo khác sau những trường hợp gần đây nhất, điều này sẽ khiến tổng số heo bị tiêu hủy kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên ở nước này đạt khoảng 115.000 con, theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc.

Con số này sẽ chiếm gần 1% tổng đàn heo Hàn Quốc là 12,3 triệu con.

Lyly Cao