Các chi phí tiếp tục "ăn mòn" lợi nhuận của HAGL. Tình hình tài chính của tập đoàn vẫn chưa sáng sủa khi vốn lưu động âm, nợ vay vượt vốn chủ sở hữu và doanh nghiệp đang cạn tiền mặt.
Ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc HAGL vừa thông tin bán thành công toàn bộ số cổ phần tại công ty trong khoảng thời gian giá cổ phiếu HAG tăng mạnh và đạt đỉnh một năm.
Sau giao dịch của ông Dương, cùng với lượng cổ phiếu Thaco sắp nhận được từ đợt chuyển đổi trái phiếu, nhóm cổ đông Thaco sẽ sở hữu tổng cộng 388 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng 35,3% vốn cổ phần tại HAGL Agrico.
HAGL hiện là công ty mẹ tại HAGL Agrico với 512,6 triệu cổ phiếu, tương đương 57,81% vốn điều lệ. Sau giao dịch này, HAGL dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 51,04% với 452,6 triệu cổ phiếu.
Sau đợt mua lại này, HAGL và các công ty con không còn vay nợ trái trái phiếu với trái chủ Ngân hàng VPBank. Tuy nhiên, BIDV vẫn đang là trái chủ lớn nhất nắm giữ trái phiếu của HAGL.
Tính từ đỉnh cũ 10.100 đồng/cp, cổ phiếu HAG đã giảm 47,1%. Với mức giá đóng cửa ngày 29/6 là 5.350 đồng/cp, cổ phiếu này cần tăng thêm 86,9% để quay trở lại mệnh giá.
Tính đến 31/3, Hoàng Anh Gia Lai đang vay nợ bằng trái phiếu tổng cộng 13.187,6 tỉ đồng, trong đó công ty mẹ nợ 8.947,6 tỉ đồng và HAGL Agrico nợ 4.240 tỉ đồng. VPBank và BIDV là hai trái chủ lớn nhất của hai doanh nghiệp 'bầu' Đức.
Giá dầu tăng hơn 3% trong phiên thứ Hai sau khi Mỹ tấn công một hòn đảo của Iran tại eo biển Hormuz và Tehran tuyên bố đáp trả. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa hai bên bước sang tháng thứ 6.