|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội thông tin trường hợp dương tính SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản

06:46 | 11/08/2020
Chia sẻ
Trường hợp này là nữ hành khách 29 tuổi, sinh sống ở Hà Nội. Cô đáp chuyến bay NH898 ngày 8/8 từ Hà Nội đi Tokyo, và dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh kháng nguyên.

Theo tin từ Dân trí, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin từ phía Nhật Bản về trường hợp nữ hành khách 29 tuổi, đáp chuyến bay NH898 ngày 8/8 từ Hà Nội đi Tokyo, dương tính với SARS-CoV-2. Phía Nhật Bản thực hiện test nhanh kháng nguyên với vị nữ hành khách nói trên.

Hiện CDC Hà Nội đã tiến hành điều tra giám sát dịch tễ, lập danh sách các trường hợp F1, F2, tiến hành cách li theo quy định.

Độ chính xác của test này khá cao, tuy nhiên Việt Nam đang phối hợp với Nhật Bản để xác nhận lại kết quả, trong trường hợp họ làm xét nghiệm khẳng định.

Hà Nội thông tin trường hợp dương tính SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản - Ảnh 1.

Hà Nội đang tiến hành xét nghiệm PCR cho người dân trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Báo Nhân dân.

Chiều 10/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, số ca nhiễm bệnh ở Hà Nội hiện vẫn dừng ở 7 trường hợp (tính từ ngày 25/7)

Hà Nội có gần 100.000 người trở về từ Đà Nẵng, riêng từ ngày 15/7 đến nay là hơn 75.000 người. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm PCR với những người từ Đà Nẵng trở về, phấn đấu đến trước 20/8, hoàn thành việc xét nghiệm.

Cũng tại cuộc họp chiều 10/8, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị làm theo đúng qui trình, trong trường hợp các quận, huyện phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 sau xét nghiệm. 

"Không tổ chức cách li cả phường hay quận mà tiến hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và BCĐ Trung ương", ông Chung nhấn mạnh.


Anh Đào

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.