|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội tái khởi động các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng cho giai đoạn chống COVID-19 mới

12:23 | 29/07/2020
Chia sẻ
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung xác định Hà Nội đã bước vào giai đoạn chống dịch mới được đánh giá là khó khăn hơn giai đoạn trước, cần kích hoạt ngay tất cả các ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh tại các quận huyện.
Hà Nội khởi động lại các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng cho giai đoạn chống COVID-19 mới khó khăn hơn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ đài truyền hình Hà Nội, tại  Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác của UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp mới, việc trước hết cần làm là khởi động lại các Ban Chỉ đạo, đội phản ứng nhanh chống dịch ở tất cả các cấp quận huyện phường xã.

Các quận huyện có phát hiện bệnh thì thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch như đã làm ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Toàn thành phố cần sẵn sàng cho công tác phòng dịch trong giai đoạn mới, được đánh giá có khả năng sẽ khó khăn hơn giai đoạn 2. Đặc biệt, chuẩn bị tốt nhất công tác phòng chống, kiểm soát dịch tại các trường học nhằm bảo vệ sức khỏe cho 2,2 triệu học sinh trên địa bàn phải được quan tâm hơn cả.

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã công bố thông tin về một trường hợp nghi nhiễm ở Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, trở về từ Đà Nẵng vào ngày 15/7 và có dấu hiệu sốt, ho. Hiện được cách li điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành ngay các biện pháp khoanh vùng, phong toả nơi làm việc tại 106 Trần Thái Tông và nơi ở của ca bệnh, đồng thời truy vết các trường hợp có liên quan.

Trúc Minh