|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Phong tỏa, phun khử khuẩn một quán pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19

12:13 | 29/07/2020
Chia sẻ
Sáng nay 29/7, lực lượng chức năng đã phong tỏa, phun khử khuẩn một quán pizza trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) do có một nhân viên ở đây nghi nhiễm COVID-19.

Quán pizza trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội) bị phong tỏa do có trường hợp nghi mắc COVID-19. (video: Hoàng Huy).

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Quán pizza được phun khử khuẩn nằm tại số 106 Trần Thái Tông, đoạn giao với đường Thọ Tháp.

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Lực lượng công an và y tế đã được điều động.

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 4.

Thông tin ban đầu, một nam nhân viên làm việc tại quán được xác định đã đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình (khoảng 29 người) từ 12-15/7. Đến ngày 23/7, nam nhân viên có triệu chứng sốt nhẹ kèm ho có đờm đặc.

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 5.

Ngày 28/7, nhân viên này đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được nhập viện cách li. Xét nghiệm lần 1 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh: bên trong quán đang được phun khử trùng).

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 6.

Giao thông trên tuyến phố Trần Thái Tông vẫn hoạt động bình thường.

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 7.

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 8.

Các lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 9.

Hà Nội: Phong tỏa quán một pizza sau khi có trường hợp nghi nghiễm COVID-19 - Ảnh 10.

Được biết, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa nơi ở của ca nghi nhiễm tại ngách 28, ngõ 230 Mễ Trì Thượng, quận Từ Liêm, Hà Nội trong sáng nay.

Tính đến 6h ngày 29/7, Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay.

Tính từ 18h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7 có 8 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 16.248, trong đó cách li tập trung tại bệnh viện: 375; cách li tập trung tại cơ sở khác: 12.996; cách li tại nhà, nơi lưu trú: 3.352.


 

Hoàng Huy