|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Google, Amazon, Facebook và các ông lớn công nghệ đối phó với virus corona ra sao?

16:33 | 30/01/2020
Chia sẻ
Các ông lớn công nghệ như Google, Amazon hay Facebook đều có văn phòng làm việc cũng như nhân viên tại Trung Quốc. Do đó đã có dấu hiệu cho thấy một vài "ông lớn" rục rịch đóng cửa văn phòng tại đây.

Apple, Google, Facebook và các công ty công nghệ lớn khác đã yêu cầu nhân viên của mình hạn chế tới Trung Quốc cũng như từ Trung Quốc về trừ khi có "công việc khẩn cấp". Nguyên nhân đến từ nỗi lo sợ sự lây lan của virus corona.

Virus corona giết chết hơn 100 người và hiện tại có ít nhất 18 quốc gia đã phát hiện những ca nhiễm bệnh. 

Không dừng lại ở đó, những công ty công nghệ lớn đã bắt đầu đóng cửa trụ sở hoạt động tại đây. 

Amazon

"Chúng tôi nhận định sức khỏe của nhân viên chính là tài sản lớn của công ty. Do đó, chung tôi đã phát thông báo hạn chế đến Trung Quốc cũng như từ Trung Quốc đi tới nơi khác cho tới khi các cơ quan y tế quốc tế như WHO hay CHC có thông báo mới", phát ngôn viên của Amazon chia sẻ với Business Insider. 

Google, Amazon, Facebook và các công ty công nghệ lớn đối phó với virus Corona ra sao? - Ảnh 1.

Amazon yêu cầu những nhân viên từng sống trong khu vực có dịch cần cách li ở nhà 2 tuần trước khi quay trở lại văn phòng. Ảnh: Mark Schiefelbein.

Tuy nhiên bên cạnh đó, Amazon cũng cho biết công ty vẫn chấp thuận một số trường hợp công tác khẩn yếu tới Trung Quốc. 

Tuy nhiên những nhân viên đã từng làm việc trong những khu vực có dịch bệnh cần làm việc ở nhà hai tuần trước khi trở lại văn phòng công ty. Đồng thời với đó, những người có triệu chứng bệnh sẽ cần phải cách li điều trị.

Apple

Ông Tim Cook, CEO của Apple cũng đã chia sẻ với những nhà phân tích trong một cuộc gọi vào ngày 28/1. Apple hiện hạn chế việc đi lại của nhân viên đến Trung Quốc trừ những tình huống khẩn cấp trong kinh doanh.

Google, Amazon, Facebook và các công ty công nghệ lớn đối phó với virus Corona ra sao? - Ảnh 2.

CEO Tim Cook tiết lộ công ty có những biện pháp phòng ngừa với virus Corona. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đồng thời với đó luôn làm sạch cửa hàng cũng như kiểm tra nhiệt độ thường xuyên cho nhân viên", ông Cook cho biết.

Apple hiện cũng đã đóng cửa ít nhất là ba cửa hàng của mình tại Trung Quốc vì virus corona.

Facebook

Facebook đã xác nhận với Business Insider rằng họ đã tạm dừng tất cả chương trình dụ lịch tới Trung Quốc cho nhân viên. Ngoài ra, những nhân viên tại Trung Quốc cũng được phép làm việc ở nhà, theo Bloomberg.

Google, Amazon, Facebook và các công ty công nghệ lớn đối phó với virus Corona ra sao? - Ảnh 3.

Toàn bộ nhân viên tại Trung Quốc của Facebook có thể làm việc từ xa. Ảnh: Andrew Harnik.

"Với một sự thận trọng lớn, chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên", phát ngôn viên của Facebook.

Ngoài ra, công ty sở hữu mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng đã yêu cầu những nhân viên từng tới Trung Quốc trong thời gian gần đây làm việc ở nhà với một sự thận trọng nhất định.

Google

Ngày 29/1, một phát ngôn viên của Google chia sẻ rằng công ty đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch tới Trung Quốc Đại Lục.

Google, Amazon, Facebook và các công ty công nghệ lớn đối phó với virus Corona ra sao? - Ảnh 4.

Các văn phòng của Google tại Trung Quốc đã bị đóng cửa. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Google cũng cho biết họ sẽ đóng cửa các văn phòng của mình tại Trung Quốc theo đúng sự hướng dẫn của chính phủ. Ngoài ra, các nhân viên của Google tại Trung Quốc hoặc có người nhà tại Trung Quốc cần về nước và làm việc ở nhà trong hai tuần.

Microsoft

Tương tự các công ty công nghệ lớn khác, Microsoft cũng đã phát đi tín hiệu tới các nhân viên của mình tại Trung Quốc rằng họ sẽ làm việc ở nhà.

Google, Amazon, Facebook và các công ty công nghệ lớn đối phó với virus Corona ra sao? - Ảnh 5.

Microsoft hủy luôn những chuyến công tác không quá thiết yếu cho nhân viên tới Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

"Dựa trên những đánh giá về rủi ro với sức khỏe từ WHO, chúng tôi yêu cầu các nhân viên tại Trung Quốc cần làm việc ở nhà. Ngoài ra, toàn bộ nhân viên nên hủy tất cả các chuyến công tác không thiết yếu tới đây", phát ngôn viên Micosoft chia sẻ trên Forbes.

Tiểu Phượng