|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Gọi vốn thần tốc như người giàu nhất châu Á: Huy động 3,4 tỉ USD chỉ trong 4 tuần

07:56 | 03/10/2020
Chia sẻ
Chỉ trong vòng một tháng, tỉ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á, đã huy động thành công 3,4 tỉ USD cho mảng bán lẻ của ông.

Hôm 1/10, người giàu nhất Ấn Độ và châu Á vừa lập một kỉ lục về huy động vốn cho mảng bán lẻ của ông. CNN đưa tin, chỉ trong vòng một tháng qua, ông đã huy động thành công 3,4 tỉ USD cho công ty Reliance Retail, nhà bán lẻ lớn nhất Ấn Độ hiện nay.

Trước đó, cũng trong năm nay, Ambani đã huy động thành công ơn 20 tỉ USD chỉ trong 4 tháng cho Jio Platforms, doanh nghiệp công nghệ của ông. Một nửa số vốn đó đến với ông chỉ trong vòng một tháng, cho thấy tham vọng của ông trong việc phát triển Jio Platforms thành tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Gọi vốn thần tốc như người giàu nhất châu Á: Huy động 3,4 tỉ USD chỉ trong 4 tuần - Ảnh 1.

Tỉ phú Mukesh Ambani đang thể hiện tham vọng lớn với mảng bán lẻ. Ảnh: India Today

Giờ đây, có vẻ như Ambani đang dồn sức cho mảng bán lẻ trong đế chế kinh doanh của ông. Trong vài tuần qua, Reliance Retail đã nhận cam kết đầu tư từ hàng loạt quĩ đầu tư lớn - như Silver Lake, KKR, General Atlantic và Mubadala. 

Những quĩ này từng đầu tư vào mảng công nghệ của Reliance Industries, nên việc họ tiếp tục rót vốn vào mảng bán lẻ cho thấy niềm tin của họ đối với triển vọng của tập đoàn.

Reliance Retail có khoảng 12.000 cửa hàng trên toàn lãnh thổ Ấn Độ. Họ bán mọi thứ - từ thực phẩm, hàng thời trang tới điện thoại thông minh. Không chỉ bán các sản phẩm thuộc những thương hiệu riêng như Reliance Fresh, Reliance Digital và Reliance Trends, công ty còn bán sản phẩm của các thương hiệu khác như Burberry, Muji và Pottery Barn.

Công ty khẳng định họ là nhà bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất và có lãi lớn nhất ở Ấn Độ. Trong năm tài chính 2019 (kết thúc vào tháng 3 năm nay), Reliance Retail đạt mức lợi nhuận 726 triệu USD, theo báo cáo tài chính mà công ty công bố.

Ambani đang kết hợp mảng bán lẻ và công nghệ số. Hồi cuối năm ngoái, ông thành lập JioMart, nền tảng thương mại điện tử cho phép người dân mua thực phẩm trực tuyến. 

Tập đoàn Reliance Industries ấp ủ tham vọng lớn với JioMart, nền tảng đang đặt mục tiêu thu hút 30 triệu cửa hàng nhỏ. Rất có thể khoản đầu tư mới sẽ giúp họ tăng tốc để đạt mục tiêu, đồng thời cải thiện chuỗi phân phối, theo dự đoán của Kiran Pedada, giáo sư tiếp thị của Trường Kinh doanh Ấn Độ.

Vốn là một doanh nghiệp dầu mỏ và năng lượng, Reliance Industries đã trở thành đế chế đa ngành dưới sự dẫn dắt của Ambani. Hiện tại, tập đoàn có thêm các mảng bán lẻ, viễn thông, truyền hình, thương mại điện tử và một số mảng khác.

Chiến dịch gọi vốn mới nhất của Ambani là một bước trong hướng phát triển dài hạn của Reliance Industries, theo ông Pedada.

"10 năm trước, nếu bạn nói về Reliance Industries, mọi người sẽ nói: Đó là doanh nghiệp dầu mỏ. Giờ đây họ sẽ nói đó là doanh nghiệp công nghệ", Pedada bình luận.

Vị giáo sư tiếp thị nói thêm rằng Ambani đang thay đổi trọng tâm kinh doanh và hướng tới tầm nhìn dài hạn.

"Tôi nghĩ Reliance Industries sẽ trở thành một trong những nhà bán lẻ đa kênh lớn nhất thế giới", ông nhấn mạnh.

Nhạc Phong