|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Giữa ‘tâm bão’ Cocobay, 700 căn hộ cao cấp Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng vẫn được mời chào rầm rộ

06:00 | 30/11/2019
Chia sẻ
Đang được quảng cáo rầm rộ nhưng liệu Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng do Emprire Group làm chủ đầu tư có chinh phục được lòng tin của khách hàng khi Tổ hợp giải trí Cocobay đang có nhiều tai tiếng?

Những ngày gần đây, việc chủ đầu tư tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng phá vỡ cam kết lợi nhuận với khách hàng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều nhà đầu tư như đang "ngồi trên đống lửa".

Tuy nhiên, sự việc chưa lắng xuống thì trên các trang rao bán bất động sản đang rầm rộ xuất hiện những thông tin quảng cáo, mời chào mua căn hộ cao cấp tại dự án Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng. Những quảng cáo này bắt đầu xuất hiện rầm rộ từ tháng 11/2019.

Trong khi đó, ngày 21/11 mới đây, tại Naman Retreat Resort (Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), chủ đầu tư Empire Group cùng Landora Group (nhà phát triển dự án) đã tổ chức ra mắt dự án Golf View Luxury Apartment nằm trong Tổ hợp giải trí Cocobay.

Trong buổi lễ ra mắt dự án, chủ đầu tư cùng đơn vị phát triển đã kí kết tổng đại lí bán hàng với Phú Quý Land cùng 4 đại lí cấp 1 gồm Broland, Tatiland, City A Real, Secondhomes để phân phối các sản phẩm ra thị trường.

Trong đó, Broland là đơn vị vừa bị Công an Quận Liên Chiểu ngăn chặn trong vụ quảng cáo "dự án ma" Ánh Dương Garden.

Theo giới thiệu của sàn phân phối dự án và các trang rao bán bất động sản, Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng là tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Emprire nằm trên đường Trường Sa (phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do Emprire Group làm chủ đầu tư.

Golf View 2

Phối cảnh dự án Golf View Luxury Apartment. (Ảnh: golfviewdanang.vn)

Dự án nằm giữa 2 sân golf đẳng cấp BRG Danang Golf Resort và Montgomerie Links trên trục đường di sản Đà Nẵng - Hội An. Tổ hợp căn hộ có tầm nhìn rộng hướng về phía sông Cổ Cò và hướng ra biển Non Nước.

Gv

Dự án Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng đang được quảng cáo với hàng loạt "mỹ từ". (Ảnh: Fanpage dự án)

Dự án được xây dựng trên diện tích 11.550 m2 gồm 1 tầng hầm, 3 tầng khối đế và 28 tầng căn hộ, cung cấp hơn 700 căn hộ cao cấp (sở hữu vĩnh viễn) với 1-3 phòng ngủ. Trong đó, căn hộ một phòng ngủ có diện tích 43 m2; căn 62 m2 có 2 phòng ngủ, với căn 3 phòng ngủ sẽ có diện tích khoảng 108 m2.

Giá bán căn hộ đang được rao bán với giá từ 48 – 52 triệu đồng/m2. Đặc biệt, theo lời chào mời của các sàn, khách hàng mua hàng chỉ cần thanh toán linh hoạt từ 700 triệu đồng là nhận nhà ở ngay và ngân hàng SHB tiếp tục là nhà tài trợ vốn và bảo lãnh cho dự án (hỗ trợ vay vốn 65% đến khi nhận nhà). Dự án dự kiến sẽ bàn giao các căn hộ cho khách hàng vào quí III/2021.

Golf View 1

Tiến độ dự án tại thời điểm tháng 11/2019. (Ảnh: Fanpage dự án)

Mặc dù dự án đang được rao bán tràn lan nhưng theo phản ánh của báo chí, đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng khẳng định, tòa nhà thương mại và căn hộ chung cư cao cấp Cổ Cò 4 (Golf View Luxury Apartment) đến thời điểm này vẫn chưa được Sở công nhận đủ điều kiện mở bán.

Trao đổi với PV, nhân viên sàn phân phối Phú Quý Land cho biết, dự án này đúng là thuộc tổ hợp Cocobay do Empire Group làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đây là khu căn hộ cao cấp, tách riêng hoàn toàn với hai tòa condotel. Do đó, khách hàng hoàn toàn yên tâm về pháp lí vì dự án có sổ hồng lâu dài.

Bên cạnh đó, nhân viên này cho biết thêm, hiện vẫn chưa có lịch mở bán chính thức dự án, thời điểm tháng 12/2019 như quảng cáo chỉ là dự kiến.

Được biết, hồi đầu tháng 6/2016, khu vực Đường Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng trở nên ồn ào và náo nhiệt với sự kiện Khởi công Cocobay - Tổ hợp Du lịch và Giải trí đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á do Tập đoàn Empire làm chủ đầu tư.

Với dự án này, Tập đoàn Empire bên cạnh cung cấp ra thị trường một thiên đường du lịch và giải trí hội tụ hàng trăm tiện ích thì dự án cũng cho ra trong giai đoạn 1 hai tòa Condotel Coco Ocean Resort cao 23 tầng và 28 tầng với tổng số 574 căn hộ.

Thời điểm những năm 2016 - 2017, người đứng đầu Tập đoàn này cho biết, riêng tiền làm truyền thông cho dự án đã lên tới cả nghìn tỉ đồng. Ngoài ra, khi mở bán dự án, chủ đầu tư đưa ra cam kết lợi nhuận với khách hàng lên đến 12% mỗi năm trong vòng 8 năm, ngân hàng SHB bảo lãnh tiến độ dự án.

Ngày 25/11, Tập đoàn Empire - Chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng đã chính thức phát đi thông báo cho biết sẽ không thực hiện được việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12%/năm như đã kí với khách hàng trước đó. Dự án này có qui mô gần 31 ha với 1.591 căn hộ. Tổng mức đầu tư cho dự án 11.000 tỉ đồng.

Nguyên nhân được Chủ tịch Empire Group Nguyễn Đức Thành đưa ra là do việc kinh doanh loại hình condotel thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn do tính pháp lí chưa được hoàn thiện, thủ tục tại địa phương có nhiều vướng mắc đã làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác vận hành của dự án.

Hà Lê