|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng ở Nhật Bản vẫn tăng bất chấp các biện pháp khẩn cấp của Chính phủ

22:44 | 03/02/2022
Chia sẻ
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, giá xăng ở Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng tuần thứ 4 liên tiếp và chạm ngưỡng cao nhất trong khoảng 13 năm qua bất chấp các biện pháp khẩn cấp của chính phủ nhằm kiềm chế sự tăng giá nhiên liệu.
Giá xăng ở Nhật Bản vẫn tăng bất chấp các biện pháp khẩn cấp của Chính phủ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Kyodo News).

Theo Trung tâm Thông tin Dầu mỏ (OIC), giá bán lẻ xăng bình quân trên toàn quốc vào ngày 31/1 là 170,9 yen/lít (khoảng 1,49 USD), tăng 0,4% so với một tuần trước đó.

Trước đó, ngày 25/1, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp 3,4 yen/lít cho 29 nhà phân phối và nhập khẩu xăng dầu trong nước để kiềm chế đà tăng giá của mặt hàng chiến lược này sau khi giá bán lẻ xăng ở nước này chạm ngưỡng 170 yen/lít lần đầu tiên sau hơn 13 năm. Thời gian trợ cấp sẽ kéo dài từ ngày 27/1 cho đến cuối tháng 3/2022.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), việc trợ giá này đã giúp giá xăng ở nước này giảm 2,5 yen/lít. Các quan chức METI nhận định có thể sẽ mất khoảng từ 1 đến 2 tuần trước khi mức trợ giá trên được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, nếu giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng do các bất ổn địa-chính trị toàn cầu, giá nhiên liệu ở Nhật Bản sẽ tăng theo do nước này vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã dành ra 80 tỷ yen trong ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2021 để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình này.

Đào Thanh Tùng

Cục Thuế phát cảnh báo quan trọng trước thực trạng 400 công ty có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng thua lỗ
Lãnh đạo Cục Thuế nhận định việc doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ kế toán khác nhau để theo dõi thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế và môi trường kinh doanh.