Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng vọt vào cuối tuần trước, với giới đầu tư cùng hướng về cuộc họp tháng 8 của OPEC+.
Lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu dự báo trong kỳ điều hành ngày 1/8, nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm khoảng 210-340 đồng/lít, còn giá dầu có khả năng hạ xuống 630-850 đồng/lít.
Bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga vẫn xuất khẩu được khoảng 97,7 tỷ USD nhiên liệu hoá thạch trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi nước này tấn công Ukraine, trung bình mỗi ngày khoảng 977 triệu USD.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, khi mối quan tâm của nhà đầu tư rời đến cuộc họp tuần tới của OPEC+ và triển vọng nhóm các nhà sản xuất lớn sắp tăng nguồn cung trở nên mờ nhạt.
Theo biến động thị trường, giá các mặt hàng xăng dầu đều tăng mạnh từ 65% đến 94% so với cùng kỳ năm 2021. Giá dầu thô và sản phẩm tiếp tục tăng cao đã giúp PV OIL vượt 98% mục tiêu năm sau hai quý.
Giá xăng dầu đã liên tiếp giảm mạnh thời gian gần đây giúp chi phí của nhiều ngành nghề bớt áp lực. Tuy vậy, cho đến nay, giá cước vận tải và giá hàng hóa vẫn "cố thủ".
Việt Nam nhập siêu 4 tỷ USD mặt hàng xăng dầu trong 6 tháng đầu năm do nguồn cung thiếu hụt trong quý I, các doanh nghiệp đầu mối phải nhập khẩu bổ sung để đảm bảo nguồn cung quý II.
Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trong phiên giao dịch sáng nay, với dầu thô Mỹ tăng hơn 1%, sau khi biến động trái chiều vào phiên trước vì lo ngại về khả năng suy thoái toàn cầu làm lu mờ sự sụt giảm của tồn kho dầu Mỹ và sự phục hồi trong tiêu thụ xăng.
Theo Financial Times, trong 2 năm trở lại đây, thị trường dầu thô biến động một cách “điên cuồng” khi có lúc giảm xuống mức âm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng có lúc lại giao dịch ở mức cao ngất ngưởng 139 USD/thùng.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng hơn 2 USD/thùng vào phiên trước, vì tồn kho dầu của Mỹ giảm và Nga giảm lượng khí đốt tới châu Âu.
Các đại gia dầu mỏ thế giới được kỳ vọng là sẽ gặt hái lợi nhuận khổng lồ trong quý II năm nay, nhưng thành tích vượt trội này cũng có thể là một điềm báo xấu cho chính họ trong tương lai.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm vào phiên trước, vì các nhà đầu tư lo ngại về sự sụt giảm của niềm tin người tiêu dùng và chờ đợi một đợt giải phóng 20 triệu thùng dầu nữa từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ.
Theo Bộ Công Thương, từ quý IV/2022, giá xăng dầu thế giới sẽ giảm về mức 110 - 115 USD/thùng, từ đó, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm mạnh, về mức 24.000 đồng/lít với xăng và 20.000 đồng/lít với dầu.