|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Tồn kho dầu thô Mỹ tăng gây áp lực lên giá dầu

21:03 | 13/12/2020
Chia sẻ
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 15,2 triệu thùng lên 503,2 triệu thùng trong tuần trước, trong khi kì vọng của các nhà phân tích là giảm 1,4 triệu thùng, theo Reuters.
Giá xăng dầu tuần tới: Tồn kho dầu thô Mỹ tăng gây áp lực lên giá dầu - Ảnh 1.

Giá xăng dầu tuần tới: Tồn kho dầu thô Mỹ tăng gây áp lực lên giá dầu (Nguồn: Forbes)

Kết thúc phiên giao dịch tuần qua, giá dầu Brent giao sau giảm 28 UScent, tương đương 0,6% ở mức 49,97 USD/thùng. Trước đó vào phiên giao dịch ngày 10/12, giá dầu Brent đã tăng trên 51 USD/thùng - mức cao nhất kể từ đầu tháng ba.

Giá dầu thô WTI giảm 21 UScent, tương đương 0,5% xuống 46,57 USD/thùng, sau khi tăng gần 3% trong phiên trước đó.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,5% và giá dầu thô WTI tăng ít hơn 1%.

Giám đốc phụ trách mảng thị trường năng lượng hạn của Mizuho tại New York, ông Bob Yawger, cho biết: "Những biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 ở New York đang đè nặng lên giá cả. Vào thứ Năm, các quĩ đã đặt cược ròng dài hạn khi dầu Brent đạt mức 50 USD/thùng".

Thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York đã ra lệnh cho các nhà hàng ở thành phố này tạm dừng hoạt động kể từ ngày 7/12, trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

Các thử nghiệm vắc xin đầy hứa hẹn đã giúp giảm bớt lo ngại trước sự gia tăng kỷ lục về số ca nhiễm và tử vong do virus corona gây ra trên khắp thế giới.

Ông Cuomo cho biết 170.000 liều vắc xin Pfizer sẽ có mặt tại New York vào ngày 13 hoặc 14/12.

Anh đã bắt đầu tiêm vắc xin trong tuần này và Mỹ dự kiến bắt đầu tiêm chủng sớm nhất là vào cuối tuần tới, trong khi Canada vào ngày 9/12 đã phê duyệt loại vắc xin đầu tiên và bắt đầu tiêm từ tuần sau.

Các cố vấn bên ngoài của Cơ quan Quản Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã bỏ phiếu tán thành việc sử dụng khẩn cấp vắc xin Pfizer.

Tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh

Một báo cáo vào ngày 11/12 cho biết các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này bổ sung nhiều giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên nhất trong tuần kể từ tháng một khi các giếng khoan hoạt động trở lại.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 15,2 triệu thùng lên 503,2 triệu thùng trong tuần trước, trong khi vọng của các nhà phân tích là giảm 1,4 triệu thùng, theo Reuters.

Ngoài ra, các kho dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã tăng cao hơn rõ rệt trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng.

Ông Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates tại Houston, cho biết: "Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng mạnh có thể là do nhu cầu dầu thấp hơn sau nghỉ Lễ Tạ ơn, cũng như ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch COVID-19".


Ngọc Ánh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.