|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 8/12: Thị trường lặng sóng, mưa bão khiến Philippines hụt mục tiêu sản lượng

15:00 | 08/12/2025
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay (8/12) tại thị trường trong nước nhìn chung vẫn ổn định so với ngày hôm trước. Bộ Nông nghiệp Philippines dự báo sản lượng lúa của Philippines trong năm nay sẽ đạt từ 19,61 - 19,89 triệu tấn, thấp hơn so với ước tính trước đó là 20,09 - 20,39 triệu tấn.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo ghi nhận, giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giữ ổn định so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu Sóc thơm tiếp tục được giao dịch ở mức 7.500 – 7.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu OM 5451 dao động trong khoảng 8.200 – 8.300 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, tấm OM 5451 cũng không đổi ở mức 7.400 – 7.500 đồng/kg, giá cám đạt 6.300 – 6.450 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động quanh mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg.

Giá gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu Sóc thơm kg 7.500 – 7.700 -
- Nguyên liệu OM 5451 kg 8.200 – 8.300 -
- Tấm OM 5451 kg 7.400 – 7.500 -
- Cám kg 6.300 – 6.450 -

Bảng giá gạo hôm nay 8/12 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giá đứng giá so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo thơm 5% tấm đang được báo giá ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo Jasmine dao động từ 447 - 451 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm ở mức 359 – 363 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đang dao động trong khoảng 345 – 349 USD/tấn.

Đứng ở mức thấp hơn, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ dao động từ 344 – 348 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm từ 351 – 355 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Pakistan đang được giao dịch ở mức thấp nhất, chỉ từ 338 – 342 USD/tấn.

Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA

Manila Bulletin đưa tin, Philippines không còn được kỳ vọng sẽ đạt mức sản lượng lúa cao kỷ lục trong năm nay sau khi Bộ Nông nghiệp (DA) hạ dự báo triển vọng mùa vụ do ảnh hưởng của những biến động thời tiết gần đây.

Theo đó, DA dự báo sản lượng lúa của Philippines trong cả năm sẽ đạt từ 19,61 - 19,89 triệu tấn, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 20,09 - 20,39 triệu tấn. Ban đầu, cơ quan này đặt mục tiêu sản lượng cả năm là 20,46 triệu tấn lúa.

Dự báo mới này vẫn cao hơn mức 19,09 triệu tấn của năm ngoái, nhưng thấp hơn mức kỷ lục 20,06 triệu tấn đạt được vào năm 2023.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, ông Francisco Tiu Laurel, cho biết dự báo được điều chỉnh do sản lượng quý IV dự kiến giảm, sau khi hàng loạt cơn bão ảnh hưởng đến nhiều vùng trồng lúa. Theo dữ liệu lịch sử, nửa cuối năm thường chiếm hơn 55% tổng sản lượng.

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) cho thấy sản lượng lúa từ tháng 1 đến tháng 6 đạt mức kỷ lục 9,08 triệu tấn, tăng 6% so với 8,53 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý III, sản lượng lúa tăng 12,6% lên 3,75 triệu tấn. Điều này có nghĩa là Philippines vẫn cần sản xuất hơn 7 triệu tấn lúa trong quý IV.

Ông Tiu Laurel cho biết sản xuất trong nước vẫn rất khả quan sau các tác động bất lợi của thời tiết, đủ để “giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu” trong quý I/2026. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp sẽ sớm công bố bảng điều chỉnh nhập khẩu sau khi lệnh đình chỉ nhập khẩu gạo được dỡ bỏ vào đầu tháng tới.

Dù không tiết lộ thêm chi tiết, DA cho biết “việc bảo vệ giá thu mua tại nông trại và ngăn chặn các hành vi nhập khẩu mang tính phá giá vẫn là trọng tâm trong chiến lược của cơ quan này.”

Tổng thống Philippines, ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., trước đó đã ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo vào tháng 9 nhằm cải thiện giá thu mua trong nước.

Do lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh, giá lúa ở một số khu vực đã giảm xuống còn 6 peso/kg, thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất là 12–14 peso/kg. Lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 2 tháng này đã được gia hạn đến cuối năm.

Ông Tiu Laurel từng cho biết việc nối lại nhập khẩu vào tháng 1 chỉ áp dụng trong tháng đó, và lệnh tạm ngừng sẽ được tái áp dụng trở lại từ tháng 2 đến tháng 4, đúng với thời điểm thu hoạch.

Theo dữ liệu của Cục Công nghiệp Thực vật (BPI), tính đến ngày 27/11 đã có 3,33 triệu tấn gạo nhập khẩu vào Philippines.

Ông Tiu Laurel bác bỏ các đồn đoán gần đây rằng Philippines sẽ nối lại việc mua gạo số lượng lớn vào đầu năm sau. Một số nhà xuất khẩu dường như đang chuẩn bị tăng giá dựa trên giả định này.

“Chính phủ sẽ không để các nhà cung cấp nước ngoài lợi dụng cơ chế đảm bảo an ninh lương thực của Philippines,” ông Tiu Laurel nói. Ông cũng cho biết thêm rằng chính phủ đang khuyến khích các nhà nhập khẩu tư nhân đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm các đối tác đảm bảo giá cả ổn định và hợp tác lâu dài.

“Mặc dù chúng tôi coi trọng mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp truyền thống, nhưng an ninh lương thực vẫn rất quan trọng nên việc đa dạng hóa nguồn cung là vô cùng cần thiết”, ông nói thêm.

Hoàng Hiệp

Với 53,8 điểm, PMI ngành sản xuất Việt Nam đã vượt qua các quốc gia nào trong ASEAN?
Mặc dù sụt giảm từ 54,5 điểm xuống còn 53,8 điểm trong tháng 11 nhưng chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ 3, vượt qua 4 quốc gia khác là Indonesia, Myanmar, Malaysia và Philippines.