Giá lúa gạo hôm nay 7/2: Giá gạo xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022
Giá lúa gạo hôm nay
Dữ liệu cập nhật từ Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho thấy, giá lúa hôm nay trên địa bàn tỉnh ổn định cho đến tăng nhẹ.
Theo đó, lúa Đài Thơm 8 tiếp tục đi ngang ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 380 trong khoảng 6.600 - 6.700 đồng/kg; IR 50404 (tươi) có giá từ 5.400 – 5.600 đồng/kg. Riêng giá lúa OM 5451 điều chỉnh tăng nhẹ 100 đồng/kg, lên mức 5.800 – 6.100 đồng/kg.
Còn trên thị trường gạo, giá gạo thường tại chợ An Giang hôm nay vẫn ổn định ở mức 16.000 – 17.000 đồng/kg; các loại gạo thơm dao động trong khoảng 20.000 – 22.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, giá cám tại An Giang đã giảm 2.000 đồng/kg sau nhiều ngày đi ngang, xuống còn 8.000 đồng/kg.
Tại các địa phương khác của Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu OM 380 vẫn duy trì ở mức 7.300 – 7.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM504 trong khoảng 8.800 - 8.900 đồng/kg.
Với mặt hàng phụ phẩm, giá cám khô dao động 5.200 – 5.300 đồng/kg; tấm 3-4 đứng ở mức 5.600 – 5.800 đồng/kg.
Giá lúa | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
- Lúa IR 50404 | kg | 5.400 - 5.600 | - |
- Lúa OM 5451 | Kg | 5.800 - 6.100 | +100 |
- Lúa Đài thơm 8 | Kg | 6.600 – 6.800 | - |
- OM 380 | kg | 6.600 – 6.700 | - |
Giá gạo | Giá bán tại chợ(đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua | |
- Nếp ruột | kg | 21.000 - 22.000 | - |
- Gạo thường | kg | 16.000 - 17.000 | - |
- Gạo Nàng Nhen | kg | 28.000 | - |
- Gạo thơm thái hạt dài | kg | 20.000 - 22.000 | - |
- Gạo thơm Jasmine | kg | 20.000 - 22.000 | - |
- Gạo Hương Lài | kg | 22.000 | - |
- Gạo trắng thông dụng | kg | 17.000 | - |
- Gạo Nàng Hoa | kg | 22.000 | - |
- Gạo Sóc thường | kg | 18.000 | - |
- Gạo Sóc Thái | kg | 21.000 | - |
- Gạo thơm Đài Loan | kg | 21.000 | - |
- Gạo Nhật | kg | 22.000 | - |
- Cám | kg | 8.000 | -200 |
Bảng giá lúa gạo hôm nay 7/2 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang)
Giá gạo xuất khẩu
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 19 tháng trong tuần này, do nguồn cung từ vụ mùa mới tăng lên và đồng Rupee lao dốc, trong khi giá gạo của Việt Nam cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9/2022.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo tấm 5% của Việt Nam hôm 7/2 được chào bán ở mức 399 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với ngày hôm trước và mức 417 USD/tấn của hai tuần trước đó. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong 29 tháng qua.
VFA cho biết thị trường đã đóng cửa vào tuần trước do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
"Hoạt động giao dịch vẫn còn yếu sau kỳ nghỉ lễ," một thương nhân có trụ sở tại TP.HCM cho biết.
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 đạt 527 nghìn tấn, trị giá 325 triệu USD, giảm 9,6% về lượng và giảm 10,7% về trị giá so với tháng trước, so với tháng 01/2024 tăng 6,5% về lượng nhưng giảm 5,5% về trị giá do mặt bằng giá thấp hơn.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/07/photo-import-20250207154119399.png?width=700)
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA
Trong khi đó, theo Reuters, gạo tấm 5% của Ấn Độ được báo giá ở mức 418-428 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 429-435 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng tấm 5% của Ấn Độ đang được báo giá ở mức 395-405 USD/tấn.
Ông Himanshu Agarwal, giám đốc điều hành tại Satyam Balajee, một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu của Ấn Độ, cho biết: "Người mua quan tâm đến việc mua hàng, nhưng họ lo ngại về sự sụt giảm mạnh của giá cả. Họ đang chờ giá ổn định gần mức đáy".
Lượng dự trữ gạo của Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục 60,9 triệu tấn vào đầu tháng 1, gấp tám lần mục tiêu của Chính phủ.
Trong khi đó, đồng Rupee đã chạm mức thấp kỷ lục mới vào hôm thứ Năm (6/2), giúp tăng biên lợi nhuận cho các thương nhân từ hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm của nước này giảm xuống còn 415-420 USD/tấn so với mức 450-455 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân ở Bangkok cho biết sự sụt giảm này là do giá nội địa giảm và đồng Baht tăng giá.
Nhu cầu vẫn trầm lắng do người mua từ Indonesia và Philippines trì hoãn mua hàng. Việc Việt Nam và Thái Lan sắp bước vào vụ thu hoạch khiến người mua có tâm lý chờ đợi để theo dõi xu hướng giá cả.
Trong khi đó, Bangladesh đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm nhằm tăng doanh thu và đáp ứng các yêu cầu liên tục từ cộng đồng doanh nghiệp để kích thích thương mại và tăng thu nhập từ xuất khẩu.