Giá lúa gạo hôm nay 5/10: Giá gạo thế giới có thể tiếp tục tăng
Giá lúa gạo hôm nay
- TIN LIÊN QUAN
-
Giá lúa gạo hôm nay 3/10: Lúa tươi tăng giảm trái chiều, giá gạo tại Indonesia cao kỷ lục 03/10/2026 - 14:48
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay nhìn chung ổn định, không ghi nhận nhiều biến động so với cuối tuần trước.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 duy trì ở mức 8.700 – 8.800 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu CL 555 giảm nhẹ 50 đồng/kg, xuống còn 8.750 – 8.800 đồng/kg.
Đối với nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm tiếp tục ổn định ở mức 8.900 – 9.050 đồng/kg, còn giá cám dao động 7.500 – 7.750 đồng/kg.
Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 có giá 6.000 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 từ 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg.
| Chủng loại | ĐVT | Giá lúa gạo | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.700 – 8.800 | - |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 8.750 – 8.800 | -50 |
| - Tấm thơm | kg | 8.900 – 9.050 | - |
| - Cám | kg | 7.500 – 7.750 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.100 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 6.100 – 6.300 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 5.800 – 6.000 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 6.000 – 6.100 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.700 – 5.800 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 5/10 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy gạo trắng 5% tấm của Việt Nam tiếp tục được chào bán quanh mức 420–424 USD/tấn. Trong khi đó, gạo Jasmine đạt 515–519 USD/tấn, còn gạo thơm 5% tấm dao động 440–445 USD/tấn.
Tại Thái Lan, một trong những nguồn cung gạo lớn trên thị trường quốc tế, gạo trắng 5% tấm được duy trì ở mức 455–459 USD/tấn. Pakistan ghi nhận mức 409–413 USD/tấn đối với cùng chủng loại.
Ở Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được giao dịch trong khoảng 382–386 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm có mức 381–385 USD/tấn.
Ấn Độ đang ở vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu gạo ngày càng tăng trên toàn cầu, trong bối cảnh sản lượng gạo thế giới được dự báo giảm 9%, trong khi nhu cầu được dự kiến tăng 14%, ông Dev Garg, Phó Chủ tịch toàn quốc Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF), cho biết trong cuộc trao đổi độc quyền với ANI.
Ông Garg cho biết Ấn Độ hiện có đủ lượng gạo dự trữ để đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới, bất chấp những lo ngại về sản lượng giảm, chi phí nhiên liệu tăng cao và tình trạng thiếu phân bón liên quan đến tác động của El Niño cũng như cuộc khủng hoảng do chiến sự tại Iran.
Ông nói: “Ấn Độ đang ở vị thế rất thuận lợi để cung cấp gạo cho thế giới... Hiện nay, sản lượng gạo toàn cầu được dự báo giảm khoảng 9%, trong khi nhu cầu toàn cầu dự kiến tăng 14%. Đây là một diễn biến rất đáng chú ý bởi gạo là lương thực thiết yếu đối với hơn 35% dân số thế giới, và hơn 50% dân số toàn cầu tiêu thụ gạo hàng ngày. Điều này cho thấy mức tăng 14% của nhu cầu là một con số rất đáng kể”.
Năm ngoái, tổng sản lượng gạo của Ấn Độ đạt khoảng 151 triệu tấn, đưa nước này trở thành quốc gia sản xuất lúa lớn nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc. Ấn Độ cũng là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với lượng xuất khẩu khoảng 22 triệu tấn.
Ông Garg cho biết hiện Ấn Độ có lượng gạo dư thừa khoảng 27 triệu tấn, vượt mức dự trữ đệm an toàn. Con số này cao hơn khoảng 5 triệu tấn so với tổng lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ.
“Ngay cả sau khi xuất khẩu 22 triệu tấn, chúng tôi vẫn còn dư 27 triệu tấn, đây là một lượng dư thừa rất lớn”, ông Garg nói.
Ông cho biết trước đây sản lượng gạo của Ấn Độ được dự báo ở mức khoảng 156 triệu tấn, nhưng hiện đã được điều chỉnh xuống còn khoảng 146-147 triệu tấn do tác động của El Niño và những thách thức khác.
Mặc dù sản lượng giảm, ông Garg cho rằng Ấn Độ vẫn sẽ có lượng gạo dư thừa lớn. Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ dự báo tổng lượng gạo dư thừa của nước này trong năm nay sẽ vượt 40 triệu tấn, gần gấp đôi lượng xuất khẩu hàng năm của Ấn Độ.
Ông cũng cho biết nhiều quốc gia sản xuất gạo lớn đang chịu áp lực. Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu nhiều gạo hơn từ Ấn Độ, trong khi Thái Lan và Pakistan cũng đang gặp khó khăn.
“Đây là một cơ hội rất tốt và là thời điểm vàng để ngành nông nghiệp Ấn Độ mở rộng thị trường và tăng cường sự hiện diện trên thị trường quốc tế”, ông Garg nói.
Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu và phân bón tăng vẫn là mối lo ngại đối với thương mại gạo toàn cầu. Ông Garg cho biết vụ lúa Kharif đã được gieo trồng và hiện đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Điều này có nghĩa là mức sản lượng hiện được ước tính khoảng 146 triệu tấn đã tính đến các yếu tố như El Niño, tình trạng thiếu nhiên liệu và thiếu phân bón.
Thị trường gạo toàn cầu cũng đang phải đối mặt với chi phí vận chuyển tăng cao. Ông Garg cho biết giá nhiên liệu hàng hải đã tăng mạnh, từ khoảng 400-500 USD/tấn trước đây lên khoảng 1.300-1.400 USD/tấn.
Điều này đã làm tăng chi phí vận chuyển gạo bằng đường biển và góp phần đẩy giá gạo đến tay người tiêu dùng tại các nước nhập khẩu lên cao hơn.
Ông Garg cho biết giá gạo bán buôn trên toàn cầu đã tăng 15% trong 4 tháng qua. Ông nhận định giá gạo sẽ tiếp tục chịu áp lực khi sản lượng toàn cầu giảm trong khi chi phí sản xuất tăng.
Theo ông Garg, hơn 60 quốc gia trên thế giới phụ thuộc vào gạo Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Ông cho rằng giá gạo tăng có thể gây áp lực lên các quốc gia này, bởi họ sẽ phải chi nhiều hơn cho hoạt động nhập khẩu lương thực.
Bất chấp những thách thức trên, ông Garg cho rằng Ấn Độ khó rơi vào tình trạng thiếu gạo và có thể tận dụng tình hình hiện nay để củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu.
“Ấn Độ cần tận dụng tình hình này để tăng xuất khẩu và mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu”, ông nói, đồng thời cho rằng gạo nên được xem là tài sản chiến lược quốc gia, trong bối cảnh hơn 60 quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung gạo của Ấn Độ.
Ông Garg cho rằng nhu cầu gạo toàn cầu dự kiến tăng, kết hợp với sản lượng giảm tại các quốc gia sản xuất lớn khác, có thể tạo ra cơ hội đáng kể cho nông dân và các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ.

TRỰC TIẾP