Giá lúa gạo hôm nay 20/7: Gạo nguyên liệu và tấm thơm tăng nhẹ
Giá lúa gạo hôm nay
- TIN LIÊN QUAN
-
Giá lúa gạo hôm nay 18/7: Lúa lươi diễn biến trái chiều ngày cuối tuần 18/07/2026 - 14:44
Trong ngày giao dịch đầu tuần, giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng nhẹ so với cuối tuần trước.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Tương tự, gạo nguyên liệu CL 555 cũng tăng 100 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm tăng 100 đồng/kg, lên 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi giá cám giữ ổn định ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 từ 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg; trong khi lúa IR 50404 được thu mua ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 9.300 – 9.400 | +100 |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 9.600 – 9.700 | +100 |
| - Tấm thơm | kg | 8.300 – 8.400 | +100 |
| - Cám | kg | 7.900 – 8.050 | - |
| - Lúa tươi OM 18 | kg | 6.500 – 7.000 | - |
| - Lúa tươi Đài Thơm 8 | kg | 7.850 – 7.000 | - |
| - Lúa tươi IR 504 | kg | 6.000 – 6.200 | - |
| - Lúa tươi OM 5451 | kg | 6.300 – 6.500 | - |
| - Lúa tươi OM 34 | kg | 5.600 – 5.700 |
Bảng giá gạo hôm nay 20/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA), gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đang được chào bán ở mức 457 USD/tấn, cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo lớn.
Tại Việt Nam, gạo Jasmine dao động từ 543 - 547 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 416 - 420 USD/tấn.
Trong khi đó, sản phẩm cùng chủng loại của Pakistan được giao dịch ở mức 410 - 414 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện dao động từ 354 - 358 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 354 - 358 USD/tấn, tiếp tục là nguồn cung có giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Theo tờ INQUIRER, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, ông Francisco Tiu Laurel Jr., cho biết Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) sẽ nâng giá thu mua lúa chưa xay xát trên phạm vi cả nước từ 17 peso/kg lên 21 peso/kg, bắt đầu từ tháng 9, nhằm hỗ trợ nông dân trong bối cảnh chi phí phân bón và các loại vật tư nông nghiệp tăng cao.
- TIN LIÊN QUAN
-
ICO: Thương mại cà phê toàn cầu dịch chuyển, Việt Nam dẫn đầu phân khúc cà phê hòa tan 15/07/2026 - 19:55
Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng NFA, cũng thông báo sẽ tạm thời cấm nhập khẩu gạo vào tỉnh Iloilo từ giữa tháng 9 đến hết tháng 11 nhằm ngăn gạo nhập khẩu tràn vào địa phương trong giai đoạn thu hoạch cao điểm.
"Đó là những gì tôi có thể làm để đảm bảo bà con nông dân sẽ thu được lợi nhuận xứng đáng từ công sức lao động của mình," ông Tiu Laurel nói.
Theo NFA, các biện pháp can thiệp mới sẽ góp phần nâng giá thu mua lúa tại ruộng và đảm bảo thu nhập cao hơn cho nông dân địa phương.
Được mệnh danh là vựa lúa của khu vực Visayas, tỉnh Iloilo đóng góp gần một nửa sản lượng lúa gạo của khu vực Tây Visayas và hơn 5% tổng sản lượng lúa của Philippines.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), năm 2025, Iloilo sản xuất 837.852 tấn lúa, tăng nhẹ so với năm trước.
Tuy nhiên, số liệu của PSA cũng cho thấy sản lượng gạo của tỉnh trong quý I/2026 đã giảm 34%, xuống còn 203.935 tấn.
Ông Tiu Laurel cũng công bố kế hoạch xây dựng thêm hai nhà máy chế biến gạo quy mô lớn tại Iloilo, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10. Bên cạnh đó, một trung tâm chế biến gạo quy mô nhỏ tại Dumangas sẽ được bàn giao cho một hợp tác xã nông dân quản lý.
NFA hiện cũng đang triển khai xây dựng 36 cơ sở chế biến gạo hiện đại nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao thu nhập cho nông dân và tăng cường an ninh lương thực quốc gia.
Dự kiến một nửa số cơ sở chế biến sẽ đi vào hoạt động trong vụ mùa mưa sắp tới, trong khi số còn lại sẽ hoàn thành trước vụ thu hoạch mùa khô vào năm sau.
Trong tuần này, NFA đã khánh thành một cơ sở trị giá 355,4 triệu peso tại Iloilo nhằm tăng năng lực dự trữ gạo và giảm thất thoát sau thu hoạch.
Theo cơ quan này, cơ sở tại Iloilo có khả năng xử lý tới 4.800 bao thóc loại 50 kg mỗi ngày. Nhà máy được trang bị máy sấy cơ khí, cho phép NFA mua thóc tươi mới thu hoạch với giá tốt hơn.
Nhờ mở rộng sức chứa kho bãi, NFA có thể thu mua lượng lúa tương đương 12% sản lượng thu hoạch dự kiến của tỉnh Iloilo, qua đó góp phần bình ổn giá trên thị trường.
"Đây là một phần trong tầm nhìn của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. về một ngành nông nghiệp hiện đại hóa, nơi người nông dân có thu nhập ổn định và người tiêu dùng được tiếp cận nguồn lương thực với giá cả phải chăng," ông Tiu Laurel nhấn mạnh.

TRỰC TIẾP