Giá lúa gạo hôm nay 20/1: Tăng ngày thứ hai liên tiếp, thêm 100 đồng/kg mỗi chủng loại
Giá lúa gạo hôm nay
Theo khảo sát, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng nhẹ so với ngày hôm trước.
- TIN LIÊN QUAN
-
Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới 20/01/2026 - 14:30
Theo đó, giá gạo nguyên liệu OM 380 tăng 100 đồng/kg, lên mức 7.550 – 7.650 đồng/kg. Tương tự, gạo nguyên liệu OM 5451 cũng tăng 100 đồng/kg, đưa giá giao dịch lên 8.750 – 8.900 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, tấm IR 504 vẫn duy trì ổn định trong khoảng 7.750 – 7.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá cám nối dài chuỗi tăng, thêm 100 đồng/kg, lên 8.000 – 8.150 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) và Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) trong khoảng 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa tươi OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu OM 380 | kg | 7.550 – 7.650 | +100 |
| - Nguyên liệu OM 5451 | kg | 8.750 – 8.900 | +100 |
| - Tấm IR 504 | kg | 7.750 – 7.900 | - |
| - Cám | kg | 8.000 – 8.150 | +100 |
Bảng giá gạo hôm nay 20/1 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine của Việt Nam tiếp tục được giao dịch ở mức 442–446 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm đạt 410–430 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm giữ ở mức 362–366 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo gạo trắng 5% tấm vẫn đang được giao dịch ở mức 400–404 USD/tấn, cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu.
Giá gạo trắng 5% của Ấn Độ duy trì trong khoảng 352–356 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 356–360 USD/tấn.
Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Pakistan đang được giao dịch ở mức 359–363 USD/tấn, thấp nhất trong khu vực.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA
The Hindu Businessline đưa tin, theo dữ liệu mới nhất tính đến ngày 1/1, lượng gạo trong kho dự trữ của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) đạt 30,94 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, dự trữ thóc và lúa mì đạt lần lượt là 55,2 triệu tấn và 27,5 triệu tấn, tăng 16% và 49%.
Lượng thóc trong Kho Dự trữ Trung ương hiện đã đạt mức cao kỷ lục, tương đương 37 triệu tấn gạo, nâng tổng lượng gạo dự trữ lên 67,93 triệu tấn. Do nhu cầu tiêu thụ chậm, trong khi nhu cầu gạo hàng năm cho hệ thống phân phối lương thực công cộng (PDS) chỉ khoảng 41 triệu tấn, chính phủ sớm cần tìm cách giải phóng lượng hàng tồn kho này.
Lượng gạo dự trữ hiện tại (bao gồm cả thóc) đã cao gấp 9 lần mức dự trữ tối thiểu là 7,61 triệu tấn (tính đến ngày 1/1), còn lượng dự trữ lúa mì gần gấp đôi mức chuẩn 13,8 triệu tấn.
Chính phủ đã phân bổ 5,2 triệu tấn gạo để sản xuất ethanol và bán với giá ưu đãi 23.200 Rupee/tấn kể từ ngày 1/11, so với chi phí kinh tế ước tính là 41.733 Rupee/tấn.
Một cựu quan chức cấp cao của FCI cho biết: “Chính phủ đang cố gắng bán càng nhiều gạo từ Kho Dự trữ Trung ương càng tốt. Họ đã yêu cầu các nhà máy sản xuất ethanol từ ngũ cốc sử dụng ít nhất 40% gạo làm nguyên liệu đầu vào để tăng lượng tiêu thụ từ FCI.
Hiện tại, khả năng tiêu thụ lượng gạo dư thừa rất hạn chế, ngoài việc tăng mức trợ cấp theo chương trình Phân phối công cộng (hiện tại là 5 kg mỗi người mỗi tháng) hoặc bán lẻ thông qua các đối tác.”
Tuy nhiên, điều quan trọng là cần xem xét việc gắn kết giữa thu mua gạo và đa dạng hóa cây trồng. Vị quan chức này cho rằng Bộ Nông nghiệp và Bộ Lương thực cần ngồi lại để tìm giải pháp.
Tính đến ngày 31/3/2025, FCI có sức chứa kho bãi gần 45,9 triệu tấn và thêm 41,35 triệu tấn với sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, nâng tổng dung lượng lưu trữ ngũ cốc tại Kho Trung ương lên 87,2 triệu tấn.
Các chuyên gia cho biết việc lưu trữ lượng lớn ngũ cốc này cũng đang gây khó khăn, khiến FCI chậm tiếp nhận gạo từ các nhà máy xay xát và phải hạch toán riêng dưới dạng “thóc chưa xay xát”.
Theo chương trình bán hàng trên thị trường mở (OMSS), FCI đã bán khoảng 3,3 triệu tấn gạo (bao gồm hơn 1,3 triệu tấn cho các hợp tác xã theo chương trình gạo Bharat) trong niên vụ 2024-2025. Năm nay, doanh số bán OMSS giảm xuống còn 1,36 triệu tấn trong giai đoạn tháng 4–12, do các hợp tác xã mới chỉ mua 66.718 tấn cho chương trình gạo Bharat.
Trong khi đó, chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp chế biến lúa mì (nhà máy xay bột mì) được giữ lại 60% công suất hàng tháng để chế biến trong tháng 4/2026, vì quy định trước đó (ban hành tháng 8/2025) không cho phép họ giữ bất kỳ lượng tồn kho nào cho tháng 4.
