|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 18/9: Gạo châu Á diễn biến trái chiều trong tuần qua

14:47 | 18/09/2026
Chia sẻ
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm do lo ngại về sản lượng gia tăng trong bối cảnh lượng mưa thấp hơn mức trung bình. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan giảm nhẹ, còn giá gạo Việt Nam không thay đổi.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm 150 đồng/kg, xuống còn 8.700 – 8.750 đồng/kg. Tương tự, giá gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 8.700 – 8.800 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm 3,4 đi ngang ở mốc 8.500 – 8.600 đồng/kg, trong khi giá cám tăng nhẹ 50 đồng/kg, lên mức 7.300 – 7.650 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 giảm 100 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống còn 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 tăng 100 đồng/kg, dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Chủng loại ĐVT Giá lúa gạo Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 8.700 – 8.750 -150
- Nguyên liệu CL 555 kg 8.700 – 8.800 -100
- Tấm 3,4 kg 8.500 – 8.600 -
- Cám kg 7.300 – 7.650 +50
- Lúa tươi OM 18 kg 5.900 – 6.100 -100
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 6.100 – 6.200 -
- Lúa tươi IR 504 kg 5.800 – 6.000 -200
- Lúa tươi OM 5451 kg 5.900 – 6.000 +100
- Lúa tươi OM 34 kg 5.700 – 5.800 +100

Bảng giá gạo hôm nay 18/9 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm do lượng mưa thấp hơn mức trung bình làm gia tăng lo ngại về sản lượng. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan giảm nhẹ, còn giá gạo Việt Nam không thay đổi.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào ở mức 375-381 USD/tấn trong tuần này, cao nhất kể từ tháng 7/2025 và tăng so với mức 371-377 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào giá 372-377 USD/tấn.

“Giá lúa tại thị trường nội địa tăng do một số thương nhân dự đoán sản lượng sẽ giảm. Điều này cũng đang đẩy giá gạo xuất khẩu tăng theo”, một thương nhân tại New Delhi cho biết.

Theo các quan chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến giảm trong năm nay, lần đầu tiên sau một thập kỷ và giảm mạnh nhất trong gần 20 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn lúa chín, đe dọa làm giảm năng suất.

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn ở mức cao, bất chấp nguồn cung dồi dào và lượng gạo dự trữ của Chính phủ ở mức lớn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 470 USD/tấn, so với 488 USD/tấn trong tuần trước.

Nhu cầu yếu hơn do các nhà nhập khẩu đã chuyển sang mua gạo từ những nguồn cung khác.

Một thương nhân cũng cho biết thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng lúa phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan là tín hiệu tích cực đối với vụ lúa trái mùa, dự kiến thu hoạch vào đầu năm tới.

 

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào ở mức 440-445 USD/tấn vào ngày 17/9, không thay đổi so với một tuần trước.

“Hoạt động thu hoạch lúa Hè Thu đã kết thúc nên nguồn cung đang cạn dần. Trong khi đó, nhu cầu cũng khá yếu, khiến giá duy trì ổn định trong những tuần qua”, một thương nhân tại TP.HCM cho biết.

Thương nhân này nói thêm: “Mặc dù Philippines vẫn đang mua hàng, nhưng nhu cầu đối với gạo Việt Nam nhìn chung vẫn ở mức thấp”.

Trong khi đó, theo Khmer Times, người phát ngôn Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia (MAFF), ông Khim Finan, cho biết Campuchia đã xuất khẩu 122.102 tấn gạo sang Philippines trong 8 tháng đầu năm 2026, chiếm hơn 15,4% trong tổng lượng gạo xuất khẩu là 792.212 tấn của nước này.

Theo ông Khim Finan, con số trên cao hơn 34 lần lượng gạo Campuchia xuất khẩu sang Philippines trong cả năm 2025.

Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), thêm 87.344 tấn gạo đã được ký hợp đồng để xuất khẩu sang Philippines trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12. Nếu thực hiện theo kế hoạch, tổng lượng gạo Campuchia xuất khẩu sang thị trường này trong năm 2026 sẽ đạt khoảng 209.446 tấn.

Thị trường Philippines dự kiến chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng xuất khẩu gạo dự kiến ​​hơn 1 triệu tấn của Campuchia trong năm nay, vượt qua kỷ lục trước đó là 950.321 tấn xuất khẩu vào năm 2025.

Ông Finan cho rằng đà tăng trưởng này xuất phát từ nhu cầu đối với gạo Campuchia, đặc biệt là chất lượng gạo, trong bối cảnh Philippines đang tìm cách củng cố an ninh lương thực. Ông cũng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Dith Tina và Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr., qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa chính phủ và khu vực tư nhân hai nước.

Sự tăng trưởng xuất khẩu này dự kiến mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành lúa gạo Campuchia, từ các nhà máy xay xát, doanh nghiệp xuất khẩu đến nông dân tại các vùng sản xuất.

Bên cạnh đó, việc triển khai chuyến tàu chở hàng rời 10.000 tấn để xuất khẩu trực tiếp gạo từ Campuchia sang Philippines đang mở ra một phương thức logistics mới cho ngành.

Mô hình vận chuyển hàng rời được kỳ vọng giúp giảm chi phí vận tải và rút ngắn thời gian giao hàng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của gạo Campuchia trên thị trường quốc tế.

Tàu chở hàng rời là loại tàu được thiết kế để vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn trực tiếp trong khoang tàu thay vì sử dụng container. Đối với gạo xay xát, sản phẩm được đóng bao, tập kết thành từng lô và đưa trực tiếp vào khoang hàng của tàu bằng thiết bị bốc dỡ chuyên dụng.

Phương thức này có thể giúp giảm các chi phí liên quan đến thuê container, nhân công đóng hàng vào container, cũng như quản lý và bảo dưỡng container rỗng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hoàng Hiệp

Phó Chủ tịch UBCKNN: Nâng hạng chưa phải điểm dừng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung hàng hóa chất lượng
Tại sự kiện “Viet Nam Becoming” được SSI tổ chức sáng nay, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng việc Việt Nam được FTSE Russell tái phân loại lên thị trường mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ tiếp theo trong hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, chất lượng hàng hóa và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.