|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 10/2: Thị trường ổn định trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

16:15 | 10/02/2026
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay (10/2) tại thị trường trong nước vẫn ổn định so với ngày hôm trước. Tại Malaysia, mức độ tự chủ về gạo hiện vẫn ở khoảng 52% và chưa cho thấy sự cải thiện nào do sự kết hợp giữa các hạn chế mang tính cấu trúc và áp lực liên quan đến biến đổi khí hậu.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo ghi nhận , giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì ổn định so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động trong khoảng 8.000 – 8.100 đồng/kg, giá gạo nguyên liệu OM 380 đứng ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm được báo giá ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg, trong khi giá cám đạt 8.100 – 8.350 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Giá gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 8.000 – 8.100 -
- Nguyên liệu OM 380 kg 7.600 – 7.700 -
- Tấm thơm kg 7.600 – 7.700 -
- Cám kg 8.100 – 8.350 -

Bảng giá gạo hôm nay 10/2 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo Jasmine của Việt Nam tiếp tục được giao dịch ở mức 440 – 444 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm có giá 362 - 366 USD/tấn.

Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đứng ở mức cao hơn, với nhất trong khu vực với 413 USD/tấn.

Còn tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% được báo giá trong khoảng 352 - 356 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm ở mức 354 - 358 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan tiếp tục dao động ở mức 368–372 USD/tấn.

Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia, ông Datuk Seri Mohamad Sabu, mức độ tự chủ về gạo của Malaysia hiện vẫn ở khoảng 52% và chưa cho thấy sự cải thiện nào do sự kết hợp giữa các hạn chế mang tính cấu trúc và áp lực liên quan đến biến đổi khí hậu.

Ông cho biết tỷ lệ này ở mức thấp là do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc diện tích trồng lúa bị thu hẹp và chưa được sử dụng hiệu quả; tiến độ phát triển các vùng đất trồng lúa mới diễn ra chậm, đặc biệt tại các bang phía Nam như Melaka, Johor, Negeri Sembilan cũng như Sabah và Sarawak, nơi chi phí chuyển đổi và cải tạo đất tốn kém và mất nhiều thời gian.

Ông nhấn mạnh rằng năng suất lúa không thể được nâng cao nếu thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp, đặc biệt là hệ thống thủy lợi.

Mặc dù chính phủ đã chi khoảng 1 tỷ ringgit (RM) vào khu vực thuộc Cơ quan Phát triển Nông nghiệp Muda (MADA), nhưng khoản đầu tư này chỉ đáp ứng được một phần tương đối nhỏ trong tổng nhu cầu nâng cấp cần thiết và vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Tỷ lệ tự chủ lúa gạo (SSR) của Malaysia đạt khoảng 52,9% trong năm 2024, vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu của chính phủ là 75% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 theo Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Quốc gia giai đoạn 2021–2030.

“Chính phủ thừa nhận khoảng cách này là rất lớn và không thể thu hẹp chỉ bằng các cách tiếp cận hiện tại.

Những vấn đề tồn tại lâu dài – bao gồm diện tích trồng lúa bị thu hẹp do chuyển đổi mục đích sử dụng đất; năng suất thấp và không đồng đều giữa các vùng; chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lao động ngày càng tăng; cơ giới hóa chậm; cùng với tác động của biến đổi khí hậu,” ông phát biểu khi tổng kết phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết Cảm ơn Diễn văn của Nhà vua tại Hạ viện (Dewan Rakyat) vào hôm 4/2.

Ông cũng chỉ ra vấn đề tồn tại từ lâu về tình trạng pha trộn và phân loại gạo không đồng nhất trên thị trường, cho biết vấn đề này đã kéo dài gần 20 năm.

Để giải quyết, chính phủ sẽ siết chặt công tác kiểm soát chất lượng và phân loại, đồng thời Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia (MARDI) đã phát triển công nghệ nhằm phát hiện và quản lý tình trạng trộn lẫn gạo.

Đáp lại những lo ngại rằng gạo nhập khẩu giá rẻ có thể được đóng gói lại và bán như gạo nội địa để hưởng giá cao hơn, ông Mohamad thừa nhận rằng “các thương nhân có nhiều chiêu thức”, nhưng khẳng định hệ thống kiểm soát và thực thi của chính phủ sẽ tiếp tục được tăng cường.

Ông cho biết thêm rằng mọi thay đổi chính sách đều phải bảo vệ người tiêu dùng thu nhập thấp.

Dựa trên một nghiên cứu kéo dài sáu tháng, bộ này xác định rằng khoảng 15% người dân Malaysia cần gạo có mức giá khoảng 26 ringgit cho một bao 10 kg.

Hoàng Hiệp