Giá lúa gạo hôm nay 5/2: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh trở lại
Giá lúa gạo hôm nay
Ghi nhận trong ngày hôm nay, giá gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với ngày hôm trước.
- TIN LIÊN QUAN
-
Giá lúa gạo hôm nay 4/2: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, lúa diễn biến trái chiều 04/02/2026 - 14:38
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu CL 555 được giao dịch ở mức 8.200 – 8.300 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 18 đạt 8.900 – 9.100 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm OM 5451 duy trì ổn định trong khoảng 7.450 – 7.550 đồng/kg, giá cám từ 7.900 – 8.200 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; giá lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 8.200 – 8.300 | - |
| - Nguyên liệu OM 18 | kg | 8.900 – 9.100 | - |
| - Tấm OM 5451 | kg | 7.450 – 7.550 | - |
| - Cám | kg | 7.900 – 8.200 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 5/2 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo Jasmine của Việt Nam tăng mạnh 14 USD/tấn so với ngày hôm trước, lên mức 440 – 444 USD/tấn. Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng 6 USD/tấn, đạt 362 - 366 USD/tấn.
Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 413 USD/tấn.
Còn tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% được báo giá trong khoảng 352 - 356 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn. Tuy nhiên, giá gạo đồ 5% tấm tăng 3 USD/tấn, lên mức 354 - 358 USD/tấn.
Còn tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm cũng giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 368–372 USD/tấn.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), việc đồng peso của Philippines tiếp tục suy yếu so với USD nhiều khả năng sẽ dẫn đến giá gạo bán lẻ tăng cao do chi phí nhập khẩu gia tăng.
Trong báo cáo ngày 3/2, USDA cho biết: “Việc đồng peso Philippines tiếp tục mất giá được dự báo sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu, ảnh hưởng đến giá nhập khẩu gạo và các đầu vào vật tư nông nghiệp”.
Cơ quan này nhận định chi phí cao hơn đối với các nhà nhập khẩu và thương nhân cuối cùng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng, qua đó làm suy yếu nỗ lực của chính phủ trong việc giữ giá gạo ở mức phải chăng.
Đồng nội tệ Philippines đã sụt giảm mạnh trong những tuần gần đây, chủ yếu do ảnh hưởng từ một vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng công cộng, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong chi tiêu của chính phủ.
Đồng peso được lo ngại có thể rơi xuống mức 60 Peso đổi 1 USD, mặc dù chính phủ cho biết các biện pháp can thiệp đang được triển khai nhằm ngăn chặn kịch bản này.
Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, USDA cho rằng Philippines vẫn sẽ phải dựa vào gạo nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) ước tính nước này sẽ nhập khẩu tới 3,8 triệu tấn (MT) gạo trong năm nay, trong khi USDA dự báo lượng nhập khẩu có thể lên tới 5,5 triệu tấn.
Theo số liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), trong năm ngoái Philippines đã nhập khẩu 3,39 triệu tấn gạo xay xát, thấp hơn mức kỷ lục 4,81 triệu tấn của năm 2024 do lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 4 tháng.
Hoạt động nhập khẩu gạo chính thức được nối lại vào ngày 1/1/2026, với khoảng 300.000 tấn dự kiến cập cảng trong tháng này. Tính đến ngày 22/1, Philippines đã nhập khẩu 317.410 tấn gạo.
USDA cho biết Philippines vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của dân số đang ngày càng tăng do sản xuất trong nước kém hiệu quả, tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết bất lợi.
Theo dự báo của USDA, Philippines chỉ sản xuất khoảng 19,52 triệu tấn lúa (chưa xay xát) trong niên vụ 2025–2026, thấp hơn so với dự báo năm 2026 của DA là 20,3 triệu tấn.
USDA cho biết việc tăng ngân sách cho Quỹ Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Gạo (RCEF) của chính phủ — từ 10 tỷ Peso lên 30 tỷ Peso — có thể giúp cải thiện năng suất trong những năm tới thông qua các chương trình hỗ trợ.
Tuy nhiên, do RCEF mở rộng vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai, do đó USDA cho rằng tác động đầy đủ của quỹ này đối với sản lượng trong nước hiện vẫn chưa rõ ràng.
“Nhu cầu ngày càng tăng, kết hợp với mức tăng trưởng hạn chế của sản xuất trong nước sẽ dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn và dai dẳng giữa sản xuất và tiêu dùng, buộc Philippines phải tiếp tục dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước,” USDA nhận định.
Ở chiều hướng tích cực, USDA cho rằng đồng Peso yếu hơn có thể giúp bù đắp phần nào tác động của giá gạo toàn cầu đang giảm, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với Việt Nam — nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines.
Theo dữ liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 361,12 USD/tấn tính đến tháng 11-2025, giảm gần 30% so với mức 505,6 USD/tấn của cùng kỳ năm 2024.
“Trước sự sụt giảm mạnh của giá gạo toàn cầu, gạo nhập khẩu có thể trở nên rẻ hơn gạo trong nước ngay cả khi thuế suất cao hơn, qua đó có thể gây áp lực giảm lên giá lúa tại ruộng vốn đã bị kìm hãm,” USDA cho biết.
“Tuy nhiên, việc đồng peso Philippines tiếp tục mất giá có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, phần nào bù đắp tác động của sự sụt giảm của giá gạo thế giới,” cơ quan này nói thêm.
Năm ngoái, chính phủ Philippines đã tạm thời đình chỉ nhập khẩu gạo nhằm bảo vệ nông dân trước đà giảm giá lúa, khi gạo nhập khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường và cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm trong nước.
Trong năm ngoái, giá lúa tại một số khu vực đã giảm xuống chỉ còn 6 Peso/kg, thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất trung bình từ 12 – 14 Peso/kg.
Dựa trên số liệu theo dõi thị trường tính đến ngày 4/2, giá gạo thường xay xát trung bình ở mức 40,65 Peso/kg, gạo xay xát kỹ 46,3 Peso/kg và gạo cao cấp 54,51 Peso/kg.
