|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 10/12: Lúa tươi tăng nhẹ 100 đồng/kg

15:10 | 10/12/2025
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay (10/12) tại thị trường trong nước ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ, trong đó lúa tươi IR 50404 và OM 5451 cùng tăng 100 đồng/kg. Theo báo cáo mới nhất của USDA, nhập khẩu gạo của Philippines trong năm nay dự kiến sẽ giảm gần 30% do lệnh cấm nhập khẩu kéo dài bốn tháng.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg so với ngày hôm qua, dao động ở mức 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) tăng 100 đồng/kg, lên 5.500 - 5.600 đồng/kg. Các loại lúa khác duy trì ổn định, với OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 đồng/kg.

Trên thị trường gạo, giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không đổi so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu Sóc thơm tiếp tục giao dịch ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu OM 5451 được báo giá ở mức 8.200 – 8.400 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, tấm OM 5451 cũng đi ngang ở mốc 7.400 – 7.500 đồng/kg; trong khi giá cám tăng thêm 10 đồng/kg, đạt 6.400 – 6.600 đồng/kg.

Giá gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu Sóc thơm kg 7.500 – 7.600 -
- Nguyên liệu OM 5451 kg 8.200 – 8.400 -
- Tấm OM 5451 kg 7.400 – 7.500 -
- Cám kg 6.400 – 6.600 +100

Bảng giá gạo hôm nay 10/12 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo không ghi nhận biến động mới . Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo Jasmine dao động từ 447 - 451 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đạt 359 – 363 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm đang dao động trong khoảng 345 – 349 USD/tấn.

Đứng ở mức thấp hơn, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ dao động từ 344 – 348 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm từ 351 – 355 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Pakistan đang được giao dịch ở mức thấp nhất, chỉ từ 338 – 342 USD/tấn.

Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhập khẩu gạo của Philippines trong năm nay được dự báo sẽ giảm 1,4 triệu tấn sau khi chính phủ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu kéo dài bốn tháng.

Trong báo cáo tháng 12 về thương mại ngũ cốc toàn cầu, Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài của USDA ước tính rằng Philippines sẽ chỉ nhập khẩu 3,5 triệu tấn trong năm nay, giảm 29% so với dự báo điều chỉnh trước đó là 4,9 triệu tấn.

Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh này là do tác động bởi lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo, bắt đầu từ tháng 9.

Trước đó, Tổng thống Philippines Marcos đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 60 ngày nhằm ngăn chặn tình trạng giá lúa thu mua tại ruộng giảm mạnh, xuống chỉ còn 8 peso/kg, do lượng gạo nhập khẩu giá rẻ tràn vào.

Lệnh cấm này sau đó được gia hạn đến cuối năm nay sau khi giá tiếp tục lao dốc, giảm xuống chỉ còn 6 peso/kg ở một số tỉnh, một phần do tác động của thời tiết bất lợi gần đây.

Nếu dự báo của USDA trở thành hiện thực, Philippines vẫn sẽ là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng sẽ cùng chia vị trí này với Việt Nam, quốc gia cũng được dự báo nhập khẩu 3,5 triệu tấn trong năm nay.

Theo dữ liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 4/12, Philippines đã nhập khẩu 3,34 triệu tấn gạo. Trong khi đó, năm ngoái, nước này nhập khẩu tổng cộng 4,81 triệu tấn.

Trong niên vụ 2025–2026, Philippines được dự báo tiếp tục đứng đầu với lượng nhập khẩu khoảng 5,5 triệu tấn, trong khi Việt Nam chỉ nhập khoảng 4,1 triệu tấn. Niên vụ bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 6 năm sau.

Chính phủ vẫn chưa đưa ra chính sách nhập khẩu cho năm 2026. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel cho biết nước này sẽ “giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu” trong quý I.

Ông Tiu Laurel trước đó nói rằng lệnh cấm nhập khẩu sẽ chỉ được dỡ bỏ vào tháng 1/2026, sau đó việc đình chỉ sẽ được tái áp dụng trở lại trong ba tháng tiếp theo do trùng với vụ thu hoạch trong nước.

Trong một báo cáo riêng, USDA cho biết sản lượng gạo xay xát của Philippines sẽ đạt 12,37 triệu tấn, giảm nhẹ so với ước tính ban đầu là 12,40 triệu tấn.

Tuy nhiên, cơ quan này dự báo sản lượng sẽ tiếp tục giảm trong niên vụ 2025–2026, với mức giảm khoảng 300.000 tấn.

Sau một khởi đầu thuận lợi của mùa vụ, dẫn đến sản lượng dự báo cao hơn mức trung bình, những cơn mưa trái mùa xuất hiện vào đầu đến giữa tháng 11 do ảnh hưởng bởi bão Fung-wong đã làm giảm triển vọng mùa màng. Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại các tỉnh sản xuất lúa gạo chính ở miền Bắc Philippines, đặc biệt là ở Trung Luzon và thung lũng Cagayan, báo cáo nêu.

Bão Fung-wong, được người dân địa phương gọi là “Uwan”, ước tính đã gây thiệt hại cho gần 30.000 ha lúa, với tổng thiệt hại sản xuất khoảng 732,48 triệu peso.

Bộ Nông nghiệp Philippines ước tính sản lượng lúa năm nay đạt từ 19,61 - 19,89 triệu tấn.

Con số này cao hơn mức 19,09 triệu tấn của năm ngoái, nhưng thấp đáng kể so với dự báo ban đầu rằng sẽ vượt mốc kỷ lục 20,06 triệu tấn của năm 2023.

Hoàng Hiệp