Từ đầu tháng 8 đến nay giá tiêu trong nước và thế giới liên tục giảm sâu do nhu cầu thế giới chưa có sự cải thiện, áp lực cạnh tranh gia tăng khi Brazil hạ sâu giá tiêu để thanh lý hàng vụ cũ.
Trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8 xu hướng chủ đạo của giá tiêu thế giới và trong nước vẫn tiếp tục giảm. Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho rằng thị trường tiếp tục nằm trong vùng giảm giá trong quý III năm nay, khi thế giới tiếp tục đối mặt với sự suy giảm nhu cầu và thâm hụt chuyển sang tồn kho dư thừa, đồng tiền mất giá, lạm phát và nhu cầu tiêu dùng thấp
Trái ngược với tình hình xuất khẩu ảm đạm và sự trầm lắng của thị trường trong nước, 7 tháng đầu năm nay lượng tiêu nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam diễn ra rất sôi động với khối lượng đạt 25.750 tấn, vượt 37,8% so với cùng kỳ năm trước.
Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 giá tiêu trong nước bất ngờ tăng khá mạnh trở lại. Tuy nhiên với sự xuất hiện của hàng loạt những yếu tố kém tích cực đà tăng giá này liệu có được duy trì trong những tháng còn lại của năm nay?
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới nhưng đồng thời cũng là nước nhập khẩu và chế biến hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi số tiền kỷ lục gần 32 triệu USD để nhập khẩu 8.332 tấn hồ tiêu từ Brazil.
Đại diện Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam cho biết căng thẳng địa chính trị, lạm phát gia tăng, chính sách Zero COVID của Trung Quốc và thiếu thông tin thị trường xuất khẩu... là những yếu tố cản trở xuất khẩu tiêu nửa cuối năm 2022.
Tháng 6/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt 4.134 USD/tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021, giảm 8,2% so với tháng 5/2022, nhưng tăng 15,5% so với tháng 6/2021.
Theo các chuyên gia, cuộc xung đột kéo dài giữa Nga – Ukraine đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực, trong khi những lo ngại về làn sóng COVID-19 mới trên toàn cầu cũng như chính sách kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt tại Trung Quốc góp phần vào sự không chắc chắn của thị trường hồ tiêu. Điều này dự kiến sẽ không thay đổi trong ngắn hạn.
Bức tranh thị trường hồ tiêu trong nửa cuối năm nhìn chung không mấy khả quan khi nhu cầu thế giới có dấu hiệu chậm lại, trong khi giới đầu cơ trong nước đang chịu áp lực xả hàng thu hồi vốn.
Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước đạt mức 4.546 USD/tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này giúp kim ngạch xuất khẩu tiêu vẫn tăng trưởng mặc dù lượng giảm 19%.
Trong tháng 6, thị trường hồ tiêu ghi nhận tín hiệu tích cực khi Trung Quốc, thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn của nước ta tăng mua trở lại sau nhiều tháng sụt giảm.
Sau khi nhập khẩu khối lượng kỷ lục vào năm 2021, nhu cầu hồ tiêu tại Mỹ và EU tiếp tục tăng lên trong những tháng đầu năm nay. Trong đó, Việt Nam đứng đầu về cung cấp với mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái.
Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương nhận định thời điểm hiện tại giá hồ tiêu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ đã ký hợp đồng đến cuối năm nay.
Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia cho rằng giá tiêu nước này giảm giữa vụ thu hoạch do thương lái Việt Nam hạ giá. Doanh nghiệp, nông dân nước này muốn tìm kiếm các nhà xuất khẩu để mua tiêu trực tiếp từ người trồng.
Xuất khẩu tiêu trong tháng 5 không thể tiếp nối đà phục hồi do nhu cầu mua vào của thị trường Trung Quốc vẫn chưa tăng trở lại. Điều này khiến giá tiêu nội địa giảm 7 -8%.