Trong khi giá gạo xuất khẩu Thái Lan xuất hiện đà tăng từ 490 – 512 USD/tấn lên 505 – 533 USD/tấn (FOB Bangkok) thì giá gạo Ấn Độ và Việt Nam lại có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 6.
Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất vẫn là Philippnes, ghi nhận mức tăng hơn 23% về khối lượng và tăng 42,2% về giá trị. Đáng chú ý Senegal tăng mạnh gấp 18,3 lần, Indonesia gấp 2,9 lần và Trung Quốc gấp 2,3 lần
Theo đưa tin từ Tân Hoa Xã, các quan chức Indonesia cho biết nước này ước tính kho dự trữ gạo quốc gia sẽ đạt hơn 22 triệu tấn trong năm nay và không có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo.
Hiện nay, lúa hè thu ở các địa phương phía Bắc đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến chắc xanh; ở các địa phương phía Nam đang vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trỗ chín, cây lúa sinh trưởng và phát triển tương đối tốt.
Mặc dù sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam còn yếu, sản phẩm có nhiều nét tương đồng nhưng thị trường ASEAN vẫn là khu vực tiềm năng lớn để nông thủy sản Việt Nam đẩy mạnh khai thác.
Sản lượng gạo của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, có thể tăng lên mức kỉ lục trong năm nay khi nông dân mở rộng diện tích gieo trồng nhờ lượng nước dồi dào trong mùa mưa và việc chính phủ tăng mức giá mua vào đối với gạo trong vụ mới.
Trong tuần này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong vụ Hè Thu 2020, lượng gạo hàng hóa cho xuất khẩu sẽ khoảng 2,3-2,5 triệu tấn sau khi trừ lượng lúa gạo dùng tiêu thụ trong nước.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 5 nguồn cung sẵn có tại một số nước như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan cải thiện phần nào, và sắp tới là Myanma.
Trong tuần qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay trong nửa đầu 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt 3,7 triệu tấn, lớn hơn nhiều so với lượng hàng dành cho xuất khẩu là 3 triệu tấn.
Philippines đang tìm nguồn nhập khẩu thêm 300.000 tấn gạo, Bangladesh cũng đang thu mua thêm 200.000 tấn lúa từ vụ thu hoạch đang diễn ra, còn Trung Quốc cho phép thương nhân trong nước nhập khẩu thêm một lượng nhất định với mức thuế suất chỉ còn 1%.
Trong 4 tháng đầu năm 2020, Philipppines vẫn đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đáng chú ý, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu gạo từ Việt Nam, gấp 2,7 lần.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay trong nửa đầu 2020, xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt 3,7 triệu tấn, lớn hơn nhiều so với lượng hàng dành cho xuất khẩu là 3 triệu tấn.
Bộ Công Thương cho biết xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 5 tăng mạnh 47% về lượng và 55,3% về trị giá so với tháng 4, đồng thời tăng 11,7% về lượng và 35,7% về trị giá so với cùng kì năm 2019, đạt 750 nghìn tấn, trị giá 395 triệu USD.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì ở đỉnh hai năm nhờ các quốc gia đang đối phó với đại dịch COVID-19 tìm cách tích trữ gạo. Trong khi đó, giá gạo Ấn Độ giảm trong tuần này từ mức cao nhất trong một năm vì nhu cầu chậm lại.
Giá gạo tại nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới leo đỉnh một năm trong tuần này nhờ nhu cầu từ các quốc gia châu phi và châu Á. Trong khi đó, một cơn bão đã tàn phá mùa màng tại Bangladesh.
Đa số các doanh nghiệp đề xuất cần có cơ chế ưu tiên cho phát triển các dự án nhà ở xã hội thông qua việc rút ngắn các trình tự thủ tục, trong đó có việc chỉ định thầu.