|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bloomberg: Ngành gạo thế giới đang chịu sức ép chi phí tăng cao

15:00 | 11/07/2022
Chia sẻ
Theo Bloomberg, ngành gạo châu Á đang phải đối mặt với thách thức lớn do chi phí phân bón ngày một leo thang trong khi nhu cầu tăng dần. Điều này ảnh hưởng hưởng tới nỗ lực kìm chế lạm phát của một số nước.

Theo bộ phận nghiên cứu của công ty Kasikornbank Pcl, năng suất tại Thái Lan, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới có thể giảm. Trong khi đó, tại Philippines, nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai toàn cầu,  việc sản lượng giảm có thể buộc nước này phải tăng cường nhập khẩu từ nước ngoài. Trung Quốc lo lắng về tác động của sâu bệnh đối với mùa màng, còn tại Ấn Độ lại đang phụ thuộc vào yếu tố thời tiết có thuận lợi hay không.

Hầu hết gạo trên thế giới đều bắt nguồn từ châu Á và mặt hàng này đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực. Trước ngược với sự tăng vọt của giá lùa mì và ngô sau khi căng thẳng Nga - Ukraine bùng nổ, giá gạo thời gian qua có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là xu hướng này vẫn tiếp tục trong thời gian tới. Quay trở lại năm 2008, giá gạo từng vượt mốc 1.000 USD/tấn, gấp đôi so với thời điểm hiện tại. 

Bất kỳ đợt tăng giá mới nào của lúa mỳ, ngô trong thời gian tới cũng sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu gạo làm lương thực và thức ăn chăn nuôi. 

Hiện, thị trường đang theo dõi diễn biến tại Ấn Độ, nơi đóng góp khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu gạo của cả thế giới. Ông  V. Subramanian, Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường gạo The Rice Trader nhận định: “Thị trường gạo toàn cầu có thể đối mặt với những thách thức về nguồn cung trong tương lai nhưng hiện tại nguồn hàng ở Ấn Độ vẫn đang dồi dào và giá vẫn giảm”.

Trước đó, Ấn Độ hạn chế xuất khẩu lúa mì trong bối cảnh thế giới đang trông chờ vào nước này để giảm bớt sự khan hiếm nguồn cung khi căng thẳng Nga - Ukraine bùng nổ. Người ta lo ngại rằng gạo có thể tiếp theo trong danh sách các mặt hàng lương thực tăng giá, mặc dù triển vọng của điều đó phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Cho đến nay gió mùa đang tiến triển bình thường.

Hiện tại, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung trong khu vực. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn ở Thái Lan cho biết giá phân bón kỷ lục sau khi căng thẳng Nga - Ukraine nổ ra là một bước ngoặt đối với nông dân nước này và việc bón ít chất dinh dưỡng cho cây trồng sẽ làm giảm năng suất vào thời điểm nhu cầu ở nước ngoài tăng cao.

Philippines dự kiến sản lượng lúa sẽ giảm trong năm nay do giá phân bón tăng cao. Chính phủ cũng lo lắng về lạm phát lương thực tăng vọt, bao gồm cả giá gạo, đặc biệt là đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn chi tiêu khoảng 16% thu nhập cho ngũ cốc thiết yếu.

Trung Quốc, nước trồng lúa lớn nhất thế giới, đã cảnh báo tỷ lệ sâu bệnh cao hơn trong vụ mùa năm nay, với một số tỉnh báo cáo diện tích bị ảnh hưởng tăng gần 10%. Một số quốc gia sản xuất gạo lớn khác cho biết chi phí vận chuyển và sản xuất cao là những thách thức, ngay cả khi xuất khẩu tăng trong nửa đầu năm.

The Rice Trader’s Subramanian cho biết: “Nhìn vào tình hình hiện tại, Ấn Độ đang đóng vai trò như một mỏ neo về giá cả nhờ lượng hàng xuất khẩu lớn của mình".

H.Mĩ