Tồn kho đường của Việt Nam đã cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 100.000 tấn, nhưng Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) cho rằng điều này không tạo áp lực giảm giá đường trên thị trường trong thời gian tới.
Trong khi hầu hết các nhà phân tích dự báo sự trở lại thặng dư của mùa vụ 2017/18 bắt đầu vào tháng 10 với kịch bản hoàn hảo nhất, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia khác cũng cân nhắc đến các kịch bản khác.
Hiệp hội Mía đường (Vinasugar) dự báo, niên vụ 2016 - 2017, sản lượng mía ép đạt hơn 15 triệu tấn, sản lượng đường đạt gần 1,5 triệu tấn, trong đó đường tinh luyện chiếm khoảng 50%.
Theo kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường trong năm 2017 cần sớm được tổ chức trong quý 1 để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch nhập khẩu và sản xuất.
Các nhà máy mía đường, công ty thương mại và các công ty dùng đường làm nguyên liệu sản xuất, vừa họp với nhau tại TP HCM để bàn giải pháp tiêu thụ đường.
Giá đường trên thị trường trong tháng 11 đã tăng so với tháng trước đó, tuy nhiên, theo nhận định của Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), giá đường từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ ổn định do nguồn cung từ các nhà máy dồi dào.
Chuyên gia phân tích Licht Stefan Uhlenbrock nói rõ trong hội thảo của tổ chức đường quốc tế vừa kết thúc hôm thứ Tư vừa qua “sự kết thúc của thời kỳ thiếu hụt nguồn cung đã rất rõ”.
Dự kiến vào cuối tháng này, một số nhà máy đường ở khu vực Đông Nam bộ sẽ hoạt động trở lại. Giá thu mua mía trong niên vụ tới được dự báo sẽ được duy trì ổn định.
Tổ chức đường thế giới (ISO) dự báo sản lượng đường sẽ thiếu khoảng 7 triệu tấn trong niên vụ 2016 - 2017 khiến giá đường có thể tăng trong thời gian tới, theo tin từ Bộ Công thương.
Giá đường trong nước đang có xu hướng tăng, dự báo tiếp tục diễn biến căng thẳng trong niên vụ 2016-2017 do nguồn cung đường thế giới thiếu hụt, sản lượng đường trong nước hạn chế.
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp.