Mới đây, sau khi Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) và các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tiến hành điều chỉnh dự báo giá dầu quý II/2017.
Tiếp đà tăng của phiên 22/12, giá dầu thô WTI của Mỹ trong phiên hôm qua đã chạm đỉnh 17 tháng dù thị trường giao dịch rất trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm mới.
Giá dầu không đổi trong thứ Hai khi thiếu vắng thông tin. Thị trường đang chờ xem sản lượng dầu phiến của Mỹ có tăng vượt kế hoạch cắt sản lượng của OPEC và các nhà sản xuất khác trong năm tới không.
Trong phiên 16/12, giá dầu lên gần đỉnh 17 tháng sau khi Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu trong năm 2017 và các nước sản xuất dầu lớn rục rịch phát đi thông báo giảm sản lượng với khách hàng.
Đến phiên 13/12, đà phục hồi của giá dầu thô có xu hướng chậm lại trước những lo ngại về dư thừa nguồn cung tại Mỹ và các nước sản xuất dầu lớn trước khi bước vào giai đoạn cắt giảm sản lượng từ đầu năm 2017.
Venezuela, quốc gia đang chìm trong khủng hoảng kinh tế với tốc độ lạm phát “vô địch” thế giới, sẽ rút đồng tiền mệnh giá lớn nhất khỏi lưu thông trong tuần này để chuẩn bị cho việc phát hành tiền mới.
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết, ngành hàng không thế giới sẽ đạt mức lợi nhuận ròng cao kỷ lục năm nay và dự kiến sẽ vẫn làm ăn phát đạt năm 2017.
Tiếp đà tăng của ngày 9/12, giá dầu thô tăng thêm khoảng 1% trong phiên hôm qua với kỳ vọng Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài hiệp hội sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong hôm nay.
Tháng 11, chỉ số hàng hóa cơ bản Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) tăng hơn 4,31% so với tháng trước nhờ giá dầu bứt phá sau cuộc họp của Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Giới đầu tư tiếp tục rút khỏi các vị thế dài hạn đối với dầu thô trong phiên 6/12 khi số liệu của Reuters cho thấy, sản lượng dầu thô tháng 11 của cả Nga và Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đều đạt kỷ lục.