|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giá dầu tụt xuống dưới 7 USD/thùng ở Canada, các công ty khai thác dầu lâm cảnh khốn quẫn

19:35 | 01/04/2020
Chia sẻ
Trong cơn nguy khốn, các công ty khai thác dầu ở Canada cầu cứu chính phủ, song các tổ chức bảo vệ môi trường lại kêu gọi chính phủ không giúp họ.

Khi những công ty khai thác dầu đá phiến ở Mỹ rên siết vì giá dầu xuống dưới mức 25 USD/thùng do cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Saudi Arabia, ở phía xa hơn về phương Bắc, tình cảnh của các công ty khai thác dầu ở Canada còn ảm đạm hơn, Russia Today nhận định.

Chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu giảm do dịch COVID-19 và cú sốc từ cuộc đối đầu Nga - Arab Saudi, giá dầu mỏ ở Canada đã xuống dưới mức 10 USD mỗi thùng.

Giới phân tích nhận định cú lao dốc của giá dầu năm nay ở Canada gây ảnh hưởng nghiêm trong hơn so với khủng hoảng giá dầu năm 2014.

Do tác động kép từ tuần trước, ngành khai thác dầu ở Canada phải nhanh chóng chuyển sang chế độ sinh tồn.

Giờ đây, ngành dầu mỏ và khí đốt Canada phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Họ đã mất chút lợi thế cạnh tranh mà họ bấu víu trước khi giá dầu lao dốc không phanh.

Nỗi đau của ngành dầu mỏ Canada trong vài tháng tới có thể còn tệ hơn trước khi các doanh nghiệp sống sót sau đợt "tàn sát giá" hiện nay có cơ hội tạo lợi nhuận.

Giá dầu tụt xuống dưới 7 USD/thùng ở Canada, các công ty khai thác dầu lâm cảnh khốn quẫn - Ảnh 1.

Giá dầu ở Canada đã tụt xuống mức dưới 7 USD mỗi thùng trong tuần này, một mức giá thảm họa đối với các công ty khai thác cát dầu. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi sự hỗ trợ tài chính của chính phủ đang lớn dần. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ môi trường cũng kêu gọi chính phủ giúp người lao động thất nghiệp thay vì chi hàng tỉ USD để cứu các công ty khai thác dầu mỏ đang tàn phá môi trường với hoạt động khai thác dầu mỏ từ cát dầu.

Giới chức tỉnh Alberta, trung tâm của ngành năng lượng Canada, đã triển khai một số biện pháp để hỗ trợ các công ty khai thác cát dầu.

Và báo The Globe and Mail đưa tin chính phủ Canada cũng sắp hành động để cứu ngành dầu mỏ.

Mấy hôm trước, 4 tổ chức bảo vệ môi trường đã gửi thư tới Thủ tướng Justin Trudeau để kêu gọi chính phủ tập trung vào nỗ lực giúp người lao động thay vì các doanh nghiệp.

"Chi hàng tỉ USD cho các doanh nghiệp dầu mỏ và khí đốt đang thất bại sẽ không mang lại lợi ích cho người lao động, đồng thời kéo dài sự phụ thuộc của đất nước đối với nhiên liệu hóa thạch", các tổ chức môi trường nhấn mạnh.

4 tổ chức bảo vệ môi trường chỉ ra rằng Canada đã hỗ trợ ngành dầu mỏ và khí đốt quá nhiều nên công chúng không thể chấp nhận tình trạng họ nhận hỗ trợ mãi mãi. Theo họ, khoản tiền mà chính phủ dành cho nỗ lực cứu các doanh nghiệp sẽ có ích hơn nếu phục vụ việc cứu công nhân và cộng đồng trong khủng hoảng y tế và kinh tế.

Bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Tài chính Canada, ông Bill Morneau, tuyên bố trước một ủy ban Thượng viên hôm 1/4 rằng chính phủ sẽ tung gói hỗ trợ các doanh nghiệp dầu khí trong vài giờ hoặc vài ngày tới, theo CBS News.

Nếu chính phủ và các chính quyền tỉnh không hỗ trợ, nhiều công ty khai thác dầu và khí đốt từng thoát nạn trong cuộc khủng hoảng giá năm 2014 sẽ khó sống sót trong cuộc khủng hoảng hiện nay, khi mà giá dầu giảm mạnh, kho dự trữ sắp đầy, còn nhu cầu dầu mỏ ở Mỹ (thị trường xuất khẩu dầu chính của Canada) lao dốc.

Do đó, giá dầu Western Canadian Select (loại dầu từ cát dầu ở tỉnh Alberta), đã tụt xuống mức thấp kỉ lục tuần nay là 6,45 USD, và đà lao dốc có thể chưa dừng lại. Trong khi đó, giá dầu Western Canadian Select trong tháng 1 là 36,82 USD và trong tháng 2 là 27,28 USD.

Đối mặt với cơn bĩ cực, các công ty dầu mỏ Canada nhanh chóng giảm chi phí và hoạt động, hoãn đầu tư, giảm lương của các nhà quản lí, sa thải bớt nhân sự.

"Tôi đoán các doanh nghiệp dầu mỏ sẽ giảm chi tiêu hàng loạt. Đây là cuộc vật lộn để sinh tồn", ông Rob Broen, tổng giám đốc tập đoàn dầu Athabasca Oil, phát biểu.

Ông Tim McMillan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hiệp hội Các nhà sản xuất dầu mỏ Canada (CAPP), nhận định tình trạng giá dầu lao dốc sẽ gây nên tác động tiêu cực ngay lập tức đối với nền kinh tế Canada.

Nhạc Phong