|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô tiếp đà lao dốc 6% sau khi Mỹ tạm cấm các chuyến bay từ Châu Âu trong vòng 30 ngày

11:54 | 12/03/2020
Chia sẻ
Giá dầu thô tiếp tục giảm 6% sau khi Mỹ tạm cấm các chuyến bay từ Châu Âu. Bên cạnh đó, thị trường lo ngại nguồn cung dư thừa do các nước tăng sản lượng.

Giá dầu thô tiếp tục lao dốc vào hôm thứ Năm (12/3) sau khi tổng thống Donald Trump ban hành lệnh tạm cấm các chuyến bay từ Châu Âu đến Mỹ trong bối cảnh dịch COVID-19 chính thức trở thành đại dịch COVID-19.

New York Times sáng nay (giờ Việt Nam) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến đi từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày tới bắt đầu từ thứ Sáu tuần này giữa diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19.

Đồng thời, thị trường cũng lo ngại dư thừa nguồn cung khi Arab Saudi và Nga tuyên bố sẽ tăng sản lượng. 

Giá dầu Brent giảm 6% xuống 33,67 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 5,7% xuống 31,1 USD/thùng. Ở phiên trước đó, giá dầu WTI giảm 4%.

Tính từ tháng 1 đến nay, giá dầu giảm mạnh tới 50%.

Thị trường chứng khoán trên thế giới cũng giảm theo sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm cấm các chuyến bay từ Châu Âu sang Mỹ nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

“Hoạt động đi lại bị hạn chế đồng nghĩa với nền kinh tế thế giới cũng giảm sút theo”, ông Stephen Innes chuyên gia nghiên cứu thị trường nhận định.

Về mặt nguồn cung, sau Arab Saudi, mới đây Các tiểu Vương quốc Arab (UAE) cũng tuyên bố sẽ nâng sản lượng khai thác sau khi giá dầu thô lao dốc vào tuần trước do OPEC và các nước đồng minh (OPEC+) không đạt được thỏa thuận thắt chặt thị trường.

Theo Bloomberg, Nigeria và Iraq cũng tuyên bố sẽ tăng lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4.

Ông Amin Nasser, Giám đốc công ty Saudi Aramco cho biết Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi đã chỉ đạo tập đoàn nâng công suất lên 13 triệu thùng/ngày từ mức 12 triệu thùng/ngày.

Arab Saudi khai thác khoảng 9,7 triệu thùng/ngày trong vài tháng trở lại đây. ADNOC- Công ty dầu khí quốc gia của UAE cho biết họ dự định nâng doanh số bán hàng lên hơn 4 triệu thùng/ngày và nâng công suất khai thác lên 5 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, theo trang Business Insider, Công ty dầu khí Abu Dhabi National Oil Co. hôm 11/3 cũng cho biết sẽ nâng sản lượng lên 4 triệu thùng/ngày trong tháng 4.

“Nếu không có OPEC+, thị trường dầu thô thế giới sẽ mất đi sự điều tiết và giờ chỉ có cơ chế thị trường mới có thể tạo ra sự cân bằng cung - cầu”, chuyên gia Espen Erlingsen nhận định. Ông cho rằng giá dầu thô thậm chí có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và OPEC đã giảm dự báo nhu cầu dầu thô do sự bùng nổ của COVID-19. Mặc dù vậy dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ cho thấy nước này vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. 

Theo đó, tồn kho dầu thô nước này tuần trước tăng 7,7 triệu thùng nhưng tồn kho xăng và các chế phẩm từ dầu thô khác giảm mạnh do hoạt động lọc dầu thời điểm này đang chững lại.

H.Mĩ

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.