Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 6% trong tháng 4. Đây là mức giảm mạnh nhất trong 2 năm trở lại đây nhằm giảm bớt lượng hàng tồn kho do Trung Quốc phong toả nhiều thành phố để chống dịch COVID-19 khiến nhu cầu xăng dầu giảm sút.
Thị trường dầu thô sẽ phải trải qua thời kỳ thiếu hụt nguồn cung dài nhất trong nhiều thập kỷ qua và nhu cầu sẽ ngày một tăng, vượt so với sản lượng trong mùa đông năm nay.
Theo Reuters, mới đây ngân hàng Barclays mới đây nâng dự báo giá dầu thô năm 2022 do nhu cầu tiếp tục phục hồi và làm gia tăng tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
OPEC và các nước đồng minh (OPEC+) đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng đủ nhu cầu trong bối cảnh thế giới đang phục hồi trở lại sau đại dịch. Điều này dẫn đến nguy cơ tạo thêm áp lực cho giá dầu thô.
Theo Tổng cục Hải quan, giá xuất khẩu dầu thô trong tháng 7 đạt 615 USD/tấn, tăng gần gấp đôi so với tháng 7/2020 và tăng gần gấp 5 lần so với tháng 4/2020.
Các nước thuộc nhóm OPEC+ đã đồng ý nâng sản lượng trong cuộc họp diễn ra hồi tháng 7. Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait mới đây cho biết quyết định này có thể thay đổi trong cuộc họp tới, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 1/9.
Trong báo cáo mới đây, IEA cho rằng mức tăng trưởng tiêu thụ dầu thô trong nửa cuối năm 2021 thấp hơn 500.000 thùng/ngày so với lần dự báo trước đó do tình hình dịch bệnh ở nhiều nước đang diễn biến xấu.
Trong báo cáo triển vọng đầu tư của ngành dầu khí toàn cầu vừa công bố, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings nhận định Saudi Arabia (A-rập Xê-út) sẽ dẫn đầu mức tăng sản lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
Theo trang Oilprice, ngành dầu đá phiến Mỹ đang phải đối mặt với các khoản nợ chưa thanh toán, sự thờ ơ từ phía ngân hàng và các nhà đầu tư, sụt giảm nhu cầu tiêu thụ cũng như tình trạng phá sản của các công ty.
Theo cuộc khảo sát tháng trước của Reuters, các nhà phân tích cho rằng giá dầu khó có thể tăng vọt theo bất kì cách nào mặc dù OPEC+ cắt giảm đáng kể sản lượng dầu thô cũng như việc phục hồi nền kinh tế và nhu cầu dầu được dần phục hồi chỉ để tăng giá dầu trong quí IV.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Ba (16/6) dự đoán lượng sụt giảm về nhu cầu dầu mỏ trong năm nay sẽ thấp chưa từng thấy, nhưng thị trường sẽ ổn định hơn trong những tháng còn lại của năm.