|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Goldman Sachs: Giá dầu thô sẽ còn tăng trong vài năm tới do thâm hụt nguồn cung

06:39 | 18/10/2021
Chia sẻ
Thị trường dầu thô sẽ phải trải qua thời kỳ thiếu hụt nguồn cung dài nhất trong nhiều thập kỷ qua và nhu cầu sẽ ngày một tăng, vượt so với sản lượng trong mùa đông năm nay.

CNBC mới đây dẫn lời ông Damien Courvalin trưởng bộ phận nghên cứu năng lượng tại ngân hàng Goldman Sachs, giá dầu thô sẽ còn tiếp tục tăng trong vài năm tới do nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế.

Theo Damien Courvalin, những yếu tố cơ bản của thị trường có thể đẩy giá dầu tiếp tục trong thời gian tới với giá dầu Brent trung bình có thể giữ ở mức khoảng 85 USD/thùng. Trong ngắn hạn, cuối năm giá dầu Brent có thể đạt 90 USD/thùng.

“Đợt tăng giá sắp tới không đơn thuần là do nhu cầu trong mùa đông tăng cao mà là sự bắt đầu của mặt bằng giá mới của dầu thô”, ông Damien Courvalin nhận định. 

Hiện giá dầu WTI và dầu dầu Brent đang đứng quanh mức lần lượt khoảng 82 USD/thùng và 84 USD/thùng. 

Thị trường dầu thô sẽ phải trải qua thời kỳ thiếu hụt nguồn cung dài nhất trong nhiều thập kỷ qua và nhu cầu sẽ ngày một tăng, vượt so với sản lượng trong mùa đông năm nay. Việc thiếu đầu tư thượng nguồn trong khai thác dầu trong khi nhu cầu ngày một tăng là một chỉ báo về giá dầu cao kéo dài trong ít nhất 1 năm tới, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Việc giá than đạt ngưỡng kỷ lục do nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu cũng là tín hiệu cảnh báo rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với thị trường dầu mỏ.

Hoạt động khai thác không cải thiện nhiều trong khi nhu cầu tăng cao đồng nghĩa thị trường sẽ ở trong tình trạng “thâm hụt nguồn cung kéo dài”.

Do đó, cần nhận thức rõ rằng việc chuyển đổi sang các loại năng lượng sạch sẽ cần nhiều thời gian và những lời kêu gọi ngừng đầu tư vào dự án khai thác năng lượng hóa thạch sẽ càng làm giá năng lượng tăng cao trong những năm tới, ông Damien Courvalin nhận định. 

Mặc dù giá dầu thô tăng tới 60% trong năm nay, Courvalin cho rằng các nhà khai thác cũng sẽ không tăng sản lượng.

“Nhu cầu đang tăng mạnh và chúng ta cần được thực sự chứng kiến hoạt động đầu tư  khai thác dầu”, ông nói.

Trong khi các công ty khai thác dầu đá phiến chỉ chú trọng trả cổ tức cho các cổ đông thay vì dành tiền cho các dự án khai thác mới. 

H.Mĩ