Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nếu vẫn áp giá đất theo hướng ‘cứ phải tăng’ thì sẽ gây khó khăn lớn cho việc thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp mà ‘ngất’ thì sẽ không còn nguồn lực đóng góp cho ngân sách.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bảng giá đất mới được áp dụng với rất nhiều nội dung, trong đó cơ bản nhất là đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phải được đánh giá đa chiều.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Việt Nam cho rằng chỉ có các chủ đầu tư mới quyết định được làm phân khúc bất động sản cao cấp hay bình dân. Nhà ở xã hội chỉ mang lại 15% lợi nhuận, trước chỉ có 10% nên chưa hấp dẫn với nhiều chủ đầu tư, chưa kể hiện giờ phân khúc cao cấp bán được nhanh hơn.
Hiệu ứng từ Khu đô thị lấn biển Cần Giờ khởi công cùng làn sóng găm hàng đang khiến giá đất Cần Giờ tăng 30-60% trong một quý và gấp 2 lần trong gần một năm.
Trải qua cơn sốt theo tin sáp nhập hồi đầu năm, đất nền Hưng Yên tiếp tục có xu hướng tăng giá trong quý II. Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn, giá đất tại tỉnh này đã tăng khoảng 75% kể từ đầu năm 2023.
Theo TS Nguyễn Văn Đính, có những khu vực xuất hiện dấu hiệu đầu cơ, thổi giá và địa phương lại lấy mức giá đó để áp vào bảng giá đất. Điều này vô hình trung đang hợp thức hoá mức giá ảo, khiến nghĩa vụ tài chính đất đai của doanh nghiệp tăng lên, giá bất động sản bị đẩy cao.
Theo Nghị định số 230 vừa được Chính phủ ban hành, trường hợp người sử dụng đất đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025.
Đề xuất để nhà nước quyết định giá đất sơ cấp thay vì theo thị trường đang tạo nhiều ý kiến trái chiều, trong đó chuyên gia lo nguy cơ tái diễn cơ chế hai giá, thiếu minh bạch.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC, ngoài vấn đề lệch pha cung cầu dẫn đến giá nhà cao, chúng ta còn đang lấy giá 'bán lẻ' để định giá cho giá 'bán sỉ' trong định giá đất.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 18/3/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo kế hoạch, đầu tháng 3, một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đối với hàng trăm thửa đất ở, diện tích từ 60 - 200 m2/thửa với mức giá khởi điểm điều chỉnh tăng cao so với thời điểm năm 2024.