Mặc dù nguồn cung nước tưới tiêu sẽ hạn chế hơn năm ngoái nhưng sản lượng gạo Thái Lan vẫn được dự báo sẽ trở lại mức kỷ lục trong niên vụ 2017 - 2018.
Tuần trước, giá gạo tại Việt Nam và Ấn Độ đều chững lại vì nhu cầu tiêu thụ của nước ngoài khá yếu ớt; ngược lại, giá gạo Thái Lan tăng nhờ các hợp đồng thương mại mới.
Trong nỗ lực nhằm cải thiện chỗ đứng trên thị trường gạo thế giới, Bộ Thương mại Thái Lan vừa công bố kế hoạch bán hết toàn bộ số gạo 8,07 triệu tấn dự trữ còn lại trong nửa đầu năm 2017.
Trong khi giá gạo Ấn Độ tuần này tiếp đà tăng mạnh nhờ lực mua từ các nước châu Phi thì giá gạo Thái Lan và Việt Nam đều chững lại vì nhu cầu suy yếu. Giá gạo Việt Nam thậm chí có thể giảm do nguồn cung tăng khi người dân chuẩn bị thu hoạch vụ Đông xuân.
Bộ Thương mại Thái Lan dự đoán nước này sẽ xuất khẩu khoảng 9,5-10 triệu tấn gạo trong năm 2017, xấp xỉ tổng khối lượng gạo xuất khẩu đạt 9,5 triệu tấn trong năm 2016.
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ biến động theo 3 xu hướng khác nhau với khối lượng giao dịch khá thưa thớt do các thị trường tiêu thụ sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm mới.
Bộ công thương Thái Lan cho biết tính tới 14/12/2016 đã xuất khẩu 9,3 triệu tấn gạo, trị giá 146 tỷ baht (tương đương 4,07 tỷ USD), chủ yếu tới thị trường Trung Quốc và các quốc gia ở châu Phi như Bờ Biển Ngà, Nam Phi và Cameron.
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tuần này suy yếu do nhu cầu thấp, thất bại trong việc thu hút người mua trong khi giá gạo của Thái Lan đang tăng do vào cuối vụ thu hoạch.
"Nghe việc mang gạo Hàn Quốc sang bán tại thị trường Việt Nam không ai tin vì Việt Nam vốn không thiếu gạo, lại là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế qua thử nghiệm chúng tôi đã thấy thị trường Việt có nhiều cơ hội cho gạo của Hàn Quốc".
Nông dân trồng lúa Thái Lan đang rơi vào tình trạng khốn đốn vì giá gạo toàn cầu liên tục giảm sâu, buộc chính phủ quân sự nước này không còn cách nào khác phải chọn giải pháp trợ cấp giá gạo như chính phủ tiền nhiệm đã làm.
Trước đó ĐHĐCĐ thường niên 2023 của DIG lần 1 cũng không đủ điều kiện tiến hành khi số cổ đông tham sự chỉ chiếm 36,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.