|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 90% dự án lớn ngoài Hồ Bắc nối lại hoạt động

08:42 | 22/03/2020
Chia sẻ
Gần 11.000 dự án lớn bên ngoài tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã nối lại hoạt động với tỷ lệ 89,1% từ ngày 20/3.
Gần 90% dự án lớn ngoài Hồ Bắc nối lại hoạt động - Ảnh 1.

Công nhân sản xuất khẩu trang tại một doanh nghiệp nhỏ ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Báo China Daily dẫn thông tin từ Cục Đầu tư Tài sản Cố định thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho hay từ ngày 20/3, 98,1% các dự án lớn tại miền Nam Trung Quốc đã nối lại hoạt động, trong khi tỷ lệ của các dự án ở miền Bắc Trung Quốc là 60,3%.

Ông Ou Hong, Giám đốc Cục Đầu tư Tài sản Cố định ngày 21/3 cho biết bất chấp tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, tỷ lệ nối lại hoạt động của các dự án lớn đang tăng dần trong những ngày qua.

Theo NDRC, giao thông đường thủy và các đường cao tốc chính đã hoạt động trở lại với tỷ lệ 97%. Các công ty cấp nước và sân bay cũng cũng trở lại làm việc với tỷ lệ lần lượt là 87% và 86%.

Ông Zheng Jian, Phó Giám đốc Cục Công nghiệp Cơ bản tại NDRC, cho hay đa số dự án giao thông đã quay trở lại hoạt động và Trung Quốc tự tin hoàn thành các dự án giao thông trong năm nay.

Cho đến nay, 533 dự án giao thông được khảo sát đã hoạt động trở lại với tỷ lệ 97,8%. Ví dụ, toàn bộ các công trình đường sắt đã làm việc như bình thường, với 7.000 địa điểm và tổng cộng 500.000 người lao động.

Trong những bước đi tiếp theo, NDRC sẽ đẩy mạnh hơn nữa để đảm bảo việc các dự án nối lại hoạt động có trật tự cũng như thúc đẩy các dự án giao thông mới ở hai khía cạnh: cung cấp hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình phê duyệt. Đến nay, NDRC đã cấp phép cho hơn 80% dự án đầu tư với tổng số vốn gần 54 tỷ Nhân dân tệ.

Sáng 21/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết liên tiếp trong ba ngày qua, nước nàykhông ghi nhận ca mới nào trong nước lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo NHC, ngày 20/3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 41 ca nhiễm mới, toàn bộ từ nước ngoài, gồm 14 ca ở thủ đô Bắc Kinh, 9 ca ở Thượng Hải, 7 ca ở tỉnh Quảng Đông và 4 ca ở tỉnh Phúc Kiến. 

Các tỉnh khác như Chiết Giang, Sơn Đông và Thiểm Tây với mỗi tỉnh ghi nhận 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài và 1 ca ở tỉnh Tứ Xuyên. Như vậy, tính đến sáng 21/3, Trung Quốc ghi nhận 269 ca nhiễm từ nước ngoài.

Hoàng Trang