|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 22/3: Việt Nam có 94 ca nhiễm, Mỹ trở thành ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới

07:53 | 22/03/2020
Chia sẻ
Trong khi số ca tử vong trong ngày do COVID-19 tại Italy liên tục thiếp lập kỉ lục thì tại Mỹ, số ca nhiễm đã lên tới con số hơn 26.000 khiến quốc gia này vượt qua Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới.

Tính đến 7h sáng nay (22/3), toàn thế giới đã ghi nhận 306.892 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trong đó, có 13.025 người đã tử vong và 94.798 người đã hồi phục (theo trang thống kê toàn cầu Worldometer.

Đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sau khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 22/3: Việt Nam có 94 ca nhiễm, Mỹ trở thành ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới - Ảnh 1.

Đã có hơn 13.000 người tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới.(Ảnh: AFP)

Việt Nam: Số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 94

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, hôm qua (21/3), Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng cộng số trường hợp dương tính với COVID-19 lên 94, trong đó 17 người đã được chữa khỏi.

Ngoài ra, có 196 trường hợp đang cách li để theo dõi dấu hiệu; 36.050 trường hợp đang được cách li theo dõi sức khỏe vì tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP HCM (17); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (24); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (5); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (2); Quảng Nam (3); Bình Thuận (9), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (2), Kon Tun (1), Lâm Đồng (1), Bắc Giang (1).

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hôm qua (21/3) đã quyết định sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 22/3/2020.

Trên thế giới: Gần 800 người tử vong trong 1 ngày ở Italy, Mỹ thành ổ dịch lớn thứ 3

Theo hãng tin AFP, hiện có gần một tỉ người trên khắp thế giới đã phải ở trong nhà khi các tiểu bang tại Mỹ bắt đầu thực hiện các lệnh yêu cầu người dân ở nhà tương tự như ở Châu Âu và khi số người tử vong vì đại dịch COVID-19 toàn cầu đã tăng lên hơn 13.000.

Trong khi dịch COVID-19 đang đang xuất hiện trên khắp hành tinh, có một tia hi vọng ở tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc), nơi đại dịch bắt đầu vào tháng 12 khi không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp mới nào trong vòng 3 ngày qua.

Tính chung toàn Trung Quốc đại lục đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 81.008 ca mắc COVID-19 và 3.255 ca tử vong; tăng lần lượt 79 và 3 trường hợp so với sáng hôm qua. Đang có nhiều lo ngại về một làn sóng nhiễm bệnh nhập cảnh từ nơi khác vào bởi Hong  Kong đã báo cáo 48 trường hợp nghi ngờ vào hôm thứ Sáu, theo AFP.

Trong khi đó, ở Italy, ổ dịch COVID-19 lớn nhất Châu Âu và lớn thứ 2 thế giới, ngày hôm qua đã ghi nhận số ca tử vong tăng kỉ lục thêm 793, đưa tổng số ca tử vong lên 4.825, vượt xa Trung Quốc.

Trong 24 giờ qua, tại Italy phát hiện thêm 6.557 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 53.578. Hiện quốc gia 60 triệu dân này đang chiếm hơn 1/3 số ca tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 và tỉ lệ tử vong vì bệnh này lên tới 8,6%, cao hơn hầu hết các nước.

Tây Ban Nha – quốc gia có tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ hai tại châu Âu và thứ 4 trên thế giới, hôm 21/3 đã ghi nhận thêm 3.925 ca nhiễm mới và 285 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 25.496 và 1.378.

Đức ghi nhận thêm 2.516 ca nhiễm và 16 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 22.364 và 84. Dù là ổ dịch lớn thứ năm thế giới và lớn thứ ba tại châu Âu nhưng tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này chỉ có 0,37%.

Trong vòng 24h qua, Pháp đã ghi nhận thêm 112 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và 1.847 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại nước này lên lần lượt 562 và 14.459.

Quốc hội Pháp ngày 21/3 đã thông qua dự luật chống dịch bệnh, cho phép thiết lập tình trạng y tế khẩn cấp. Theo đó, Dự luật này có thời hạn 2 tháng, cho phép chính phủ hạn chế tối đa các quyền tự do công dân, thông qua lệnh phong tỏa, giới nghiêm, trưng dụng tài sản…

Tại Châu Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên chóng mặt tại Mỹ. Tính đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận thêm 6.513 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 25.896. Số ca tử vong mới là 60, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 316. Con số này khiến Mỹ trở thành ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Italy.

Tại Trung Đông, Iran là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất và cũng là ổ dịch lớn thứ 6 trên thế giới. Trong vòng 24h qua, quốc gia này có thêm 966 ca nhiễm COVID-19 và 123 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 20.610 và 1.556. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại quốc gia này cũng khá cao với 7,5%. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng nước này sẽ khắc phục được dịch bệnh.

Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là quốc gia có tình hình dịch nghiêm trọng nhất với 1.183 người nhiễm và 8 ca tử vong. Indonesia hiện là nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất khu vực. Tính đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 450 ca nhiễm và 38 ca tử vong.

Singapore cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 trong tổng số 432 ca nhiễm.

Hà Lê