|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Foxconn giảm mạnh quy mô đầu tư tại nhà máy ở Mỹ

01:31 | 22/04/2021
Chia sẻ
Foxconn sẽ giảm đầu tư vào nhà máy sản xuất màn hình tivi tại bang Wisconsin (Mỹ) từ 10 tỷ USD theo kế hoạch ban đầu xuống 672 triệu USD và số lượng công việc mới cũng sẽ giảm từ 13.000 xuống 1.454 việc làm.
Foxconn giảm mạnh quy mô đầu tư tại nhà máy ở Mỹ - Ảnh 1.

Foxconn giảm mạnh quy mô đầu tư tại nhà máy ở Mỹ. (Ảnh: China Daily).

Theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Phát triển Kinh tế Wisconsin và nhà sản xuất hàng điện tử Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) công bố ngày 20/4, Foxconn sẽ giảm đầu tư vào nhà máy sản xuất màn hình tivi tại bang Wisconsin (Mỹ) từ 10 tỷ USD theo kế hoạch ban đầu xuống 672 triệu USD và số lượng công việc mới cũng sẽ giảm từ 13.000 xuống 1.454 việc làm.

Foxconn, có tên gọi chính thức là Hon Hai Precision Industry Co Ltd, cho biết thỏa thuận mới mang lại cho hãng "sự linh hoạt trong việc theo đuổi các cơ hội kinh doanh nhằm đáp ứng các điều kiện thị trường toàn cầu đang thay đổi".

Các kế hoạch ban đầu được đưa ra trong các cuộc đàm phán vào năm 2017 tại thời điểm này đã thay đổi do những biến động thị trường không lường trước được.

Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers, cho hay thỏa thuận mới sẽ "tiết kiệm" cho người nộp thuế Wisconsin tổng cộng 2,77 tỷ USD so với hợp đồng trước đó; công ty phải duy trì các cam kết tạo việc làm để nhận được ưu đãi và bảo đảm hàng trăm triệu USD đầu tư cơ sở hạ tầng địa phương và tiểu bang đã được thực hiện hỗ trợ cho dự án.

Ông Evers lưu ý rằng theo thỏa thuận này, Foxconn đủ điều kiện nhận được khoản tín dụng thuế dựa trên kết quả hoạt động lên tới 80 triệu USD trong vòng sáu năm, nếu đáp ứng các mục tiêu về việc làm và đầu tư vốn. 

Thỏa thuận Foxconn-Wisconsin lần đầu tiên được công bố tại Nhà Trắng vào tháng 7/2017, khi đó cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào rằng đây là cách mà chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của ông có thể hồi sinh ngành sản xuất công nghệ của Mỹ.

Đối với Foxconn, lời hứa đầu tư hàng tỷ USD là cơ hội để người sáng lập kiêm Chủ tịch lúc đó của hãng là Terry Gou thể hiện thiện chí vào thời điểm các chính sách thương mại của ông Trump đe dọa hoạt động kinh doanh của công ty. 

Doanh thu chủ yếu của Foxconn đến từ hoạt động sản xuất điện thoại thông minh iPhone, iPad và một số thiết bị, phụ kiện cho Apple sau đó xuất khẩu sang Mỹ. Dự án mà Foxconn đề nghị thực hiện tại Wisconsin là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ của một công ty có trụ sở ở nước ngoài xây dựng nhà máy mới ở nước này.

Ban đầu, nhà máy này được lên kế hoạch sản xuất màn hình phẳng cho tivi và các thiết bị khác, giúp đưa Wisconsin trở thành một điểm đến của các công ty công nghệ. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành trong ngành đã chỉ ra rằng không có nhà cung cấp quan trọng nào trong lĩnh vực sản xuất màn hình phẳng nằm ở khu vực gần Wisconsin.

Trước thông báo ngày 20/4, Chủ tịch Foxconn Liu Young-way nói với các phóng viên ở Đài Bắc rằng công ty hiện đang sản xuất máy chủ, sản phẩm công nghệ truyền thông và thiết bị y tế ở Wisconsin, đồng thời nói thêm rằng xe điện (EV) có một "tương lai đầy hứa hẹn" ở đó, dù không đề cập chi tiết.

Mai Ly