|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLCHomes phân công nhiệm vụ mới cho hai Phó Tổng Giám đốc

16:34 | 11/02/2020
Chia sẻ
Trong ngày 10/2, FLCHomes đã miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc sau khoảng 5 tháng bổ nhiệm để phân công vị trí khác. Trong năm 2019, FLCHomes cũng đã trải qua nhiều xáo trộn trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao.
FLCHomes miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc - Ảnh 1.

Lễ ra mắt và giới thiệu cơ hội đầu tư vào FLCHomes tổ chức ngày 18/11/2019. Ảnh: Đức Quyền.

Nhiều thay đổi trong ban lãnh đạo

CTCP Đầu tư và Kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes mới công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hoài Sơn và bà Phùng Thị Hải Vân từ ngày 10/2/2020 để đảm nhiệm công tác khác theo phân công của HĐQT.

Theo FLCHomes, ông Sơn và bà Vân sẽ đảm nhiệm vị trí mới là Giám đốc Kinh doanh khu vực của công ty. Hai ông bà đều có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Bà Vân sinh năm 1978, thường trú tại Hà Đông, Hà Nội. Bà được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 31/8/2019, tức hơn 5 tháng trước. Ngày 7/1 vừa qua, FLCHomes cho bà Vân thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách để nhận chức Phó Tổng Giám đốc.

Cùng ngày 7/1, FLCHomes bổ nhiệm bà Trần Thị Hương giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực công ty. Bà Hương sinh năm 1983, thường trú tại Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, mới được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc FLCHomes từ ngày 6/12/2019, tức hơn hai tháng trước.

Còn ông Nguyễn Hoài Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ngày 10/9/2019. Như vậy cho đến khi miễn nhiệm, ông Sơn giữ chức vụ này tròn 5 tháng.

Trong năm 2019, FLCHomes có những xáo trộn lớn về nhân sự. Nhiều chức danh quan trọng như Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm và miễn nhiệm nhiều lần.

Hiện nay, Chủ tịch FLCHomes là bà Hương Trần Kiều Dung - người đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Tổng Giám đốc FLCHomes là bà Đàm Ngọc Bích - Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn FLC.

FLCHomes miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc - Ảnh 2.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của FLCHomes.

FLCHomes không phải là công ty con hay công ty liên kết của Tập đoàn FLC nhưng được coi là một thành viên quan trọng trong "hệ sinh thái FLC", làm nhiệm vụ phát triển và phân phối nhiều dự án bất động sản quan trọng của tập đoàn. 

Theo thông tin công bố tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư ngày 18/11/2019, FLCHomes đang xúc tiến triển khai 10 dự án bất động sản với tổng diện tích 245 ha, tổng mức đầu tư 10.633 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Liền kề, biệt thự, tổ hợp khách sạn, trung tâm hội nghị, cây xanh và các dịch vụ khác.

FLCHomes hiện nay có một cổ đông lớn là CTCP Nông dược HAI (Mã: HAI). Chủ tịch HĐQT của HAI là bà Bùi Hải Huyền - người đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

FLCHomes báo lãi lớn, kế hoạch niêm yết HOSE chưa thành hiện thực

Trong năm 2019, FLCHomes đạt doanh thu thuần 1.512 tỉ đồng, tăng 70,3% so với năm trước. Lợi nhuận gộp cũng cao gấp gần ba lần, biên lãi gộp cải thiện từ 3,6% lên 6,2%. 

FLCHomes miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc - Ảnh 3.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vào FLCHomes. Ảnh: Đức Quyền.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 257 tỉ đồng, cao gấp hơn 56 lần so với năm 2018. Riêng quí IV đã đóng góp tới 93% lãi sau thuế của cả năm 2019. Kết quả này đạt được là nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến trong quí IV.

FLCHomes có vốn điều lệ 4.160 tỉ đồng và từng lên kế hoạch đăng kí giao dịch toàn bộ 416 triệu cổ phiếu FHH của mình lên thị trường UPCoM trong tháng 12/2019. Sau đó, kế hoạch được điều chỉnh thành niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vào tháng 1/2020.

FLCHomes dự kiến giá mỗi cổ phiếu FHH trong ngày giao dịch đầu tiên là 35.000 đồng, tương ứng với vốn hóa 14.560 tỉ đồng. Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vào tháng 11/2019 còn khẳng định: Sau khi giao dịch chính thức, giá cổ phiếu FHH của FLCHomes chắc chắn sẽ vọt lên trên 100.000 đồng/cp trong năm 2020.

Thực tế đến nay là đầu tháng 2/2020 nhưng cổ phiếu FHH vẫn chưa gia nhập thị trường chứng khoán tập trung mà vẫn đang được các nhà đầu tư giao dịch trên thị trường OTC.

Đức Quyền