|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Fitch Solutions: Giá dầu thế giới sẽ giảm xuống 64 USD/thùng vào năm 2022

07:02 | 15/06/2021
Chia sẻ
Truyền thông Trung Đông dẫn báo cáo mới công bố của hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions nhận định rằng giá dầu thế giới có thể sẽ giảm xuống 64 USD/thùng trong năm 2022 và 65 USD/thùng năm 2023, trước khi phục hồi lên mức 75 USD/thùng vào năm 2026.
Fitch Solutions: Giá dầu thế giới sẽ giảm xuống 64 USD/thùng vào năm 2022 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Reuters).

Trong báo cáo đánh giá triển vọng ngành dầu khí toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và thế giới đang có xu hướng thúc đẩy các hành động nhằm chống biến đổi khí hậu, Fitch Solutions cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ là những nhân tố thúc đẩy sự phục hồi nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Fitch Solutions, diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19 và việc chậm triển khai các loại vaccine ngừa COVID-19 sẽ cản trở nhu cầu dầu ở các thị trường mới nổi. Fitch Solutions dự báo các mức nhu cầu của năm 2019 sẽ quay trở lại vào năm 2024, trong khi nhu cầu về nhiên liệu máy bay sẽ chỉ có thể phục hồi vào năm 2026.

Theo Fitch Solutions, trong giai đoạn 2025-2030, tăng trưởng nhu cầu dự kiến sẽ chỉ đạt trung bình 875.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử là 1,1 triệu thùng/ngày. 

Hãng nghiên cứu thị trường này cho biết thêm mặc dù giai đoạn 2021-2022 có thể chứng kiến đà phục hồi nhu cầu khởi sắc, song hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra sẽ ảnh hưởng xấu đến tốc độ tăng trưởng nhu cầu trong dài hạn, giữa lúc tác động kinh tế còn kéo dài, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi.

Về vấn đề nguồn cung, Fitch Solutions cho rằng việc cắt giảm mạnh đầu tư cho lĩnh vực sản xuất dầu trong thời gian dài cùng với giá dầu thấp hơn đã tác động đáng kể đến triển vọng nguồn cung.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuần trước nhận định nhu cầu dầu toàn cầu sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2021, giữa lúc tổ chức này đang cân nhắc khả năng khôi phục sản lượng từng bị cắt giảm. 

OPEC dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ tăng khoảng 5 triệu thùng/ngày (tương đương mức tăng khoảng 5%) trong nửa cuối năm 2021, khi nền kinh thế giới dần phục hồi từ cuộc khủng hoảng COVID-19.

Nguyễn Trường