|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

FDI của Trung Quốc vào Mỹ không ngừng giảm

08:27 | 17/01/2019
Chia sẻ
Năm 2018, FDI của Trung Quốc vào Mỹ giảm xuống chỉ còn 4,8 tỷ USD – mức giảm đáng kể so với con số 29 tỷ USD vào năm 2017 và 46 tỷ USD vào năm 2016
fdi cua trung quoc vao my khong ngung giam

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Mỹ giảm năm thứ 2 liên tiếp, theo các số liệu công bố mới nhất được CNBC trích đăng.

Năm 2018, FDI của Trung Quốc vào Mỹ giảm xuống chỉ còn 4,8 tỷ USD – mức giảm đáng kể so với con số 29 tỷ USD vào năm 2017 và 46 tỷ USD vào năm 2016, theo số liệu của công ty nghiên cứu độc lập thuộc Rhodium Group.

Tổng đầu tư của năm 2018 của người Trung Quốc vào Mỹ như vậy giảm 90% so với năm 2016 và là mức thấp nhất tính từ năm 2011.

Việc đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ giảm diễn ra ở thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc tăng cao, Bắc Kinh gây ra thêm áp lực lên các công ty Trung Quốc giảm nắm giữ tài sản trên toàn cầu và giảm nợ.

Cũng theo công ty này, nhà đầu tư Trung Quốc đã bán ròng 13 tỷ USD tài sản Mỹ trong năm vừa qua, phần lớn tài sản đó được mua trong khoảng thời gian bùng nổ đầu tư năm 2015 và 2016. Đầu tư ròng trực tiếp của người Trung Quốc vào Mỹ giảm khoảng 8 tỷ USD.

Những tháng gần đây, các công ty tư nhân của Trung Quốc đã bán nhiều tài sản: Anbang bán nhiều khách sạn xa xỉ Mỹ, HNA bán nhiều tài sản trị giá hàng tỷ USD, Fosun International bán cổ phần tại bất động sản New York còn Dalian Wanda Group đang tính đến bán cổ phần tại Legendary Entertainment.

Tuy nhiên khi mà FDI giảm, đầu tư mạo hiểm từ Trung Quốc vào Mỹ lại lên mức cao kỷ lục 3,1 tỷ USD.

Cùng thời gian trên, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng đầu cả về số lượng nhà mua và giá trị nhà mua tại Mỹ trong 6 năm qua, theo Hiệp hội Nhà đất Mỹ. Người giàu và người trung lưu Trung Quốc đang ngày một yêu thích bất động sản Mỹ.

Xem thêm

Trung Mến