|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

EU tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga

23:00 | 21/02/2023
Chia sẻ
Tài liệu được công bố trên tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/2 cho biết Hội đồng châu Âu đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đến ngày 24/2/2024.

Kể từ cuối tháng 2/2022, EU đã thông qua 9 gói trừng phạt Nga, bao gồm các hạn chế về tài chính, thương mại cũng như các biện pháp trừng phạt cá nhân. Các biện pháp trừng phạt cá nhân của khối này hiện áp dụng với 1.386 cá nhân và 171 tổ chức.

Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell ngày 20/2 nhấn mạnh các nước thành viên EU cần thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga trong tuần này, cụ thể là trước ngày 24/2.

Theo ông Borrell, các biện pháp này sẽ nhằm vào thêm 4 ngân hàng Nga, các mặt hàng nhập khẩu từ Nga, trong đó có cao su, và các mặt hàng xuất khẩu sang Nga, trong đó có các xe hạng nặng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là một phần trong chiến lược dài hạn của phương Tây, trong khi chính các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu và khiến cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ.

TTXVN