|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

EU đề xuất coi Ukraine là ứng viên gia nhập liên minh, giấc mộng của Kiev đến gần hơn

21:43 | 17/06/2022
Chia sẻ
Ngày ngày 17/6, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cơ quan này đã đề xuất coi Ukraine là một ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu, mở ra hy vọng mới cho Kiev sau nhiều năm tìm cách vào khối kinh tế chung.

Trong một tuyên bố ngày 17/6, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo cơ quan này đã đề xuất coi Ukraine là một ứng viên, qua đó giúp quốc gia Đông Âu tiến gần hơn đến mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, EC đã khuyến nghị trao tư cách ứng viên cho Ukraine, song trong tương lai hai bên phải đáp ứng đủ các điều kiện về pháp quyền, công lý và chống tham nhũng. Uỷ ban này cũng đề xuất coi Moldova và Gruzia là ứng viên, riêng Gruzia phải đáp ứng thêm một số điều kiện bổ sung.

Tại cuộc họp báo, bà von der Leyen nhấn mạnh: “Chúng tôi có một thông điệp rõ ràng, và đó là Ukraine nên được cân nhắc làm thành viên của EU. Ukraine xứng đáng được chào đón như một quốc gia ứng viên”.

“Dù vậy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần làm. Toàn bộ quy trình xem xét đều dựa trên thành tích thực tế của Ukraine và tuân thủ luật lệ của khối kinh tế chung”, vị chủ tịch nói thêm.

Đề xuất của EC có ý nghĩa đặc biệt đối với Ukraine, quốc gia đã đầu tư rất nhiều tương lai chính trị vào một mối quan hệ bền chặt hơn với châu Âu nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ để chống lại cuộc tấn công của Nga, Bloomberg lưu ý.

“Ukraine là một quốc gia châu Âu có khá nhiều bằng chứng cho thấy họ đã tích cực tuân thủ các giá trị mà EU quan tâm”, đề xuất của EC nêu rõ. “Do đó, uỷ ban cho rằng Ukraine xứng đáng được cấp tư cách ứng viên…”

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: Bloomberg).

Hiện tại không có quy trình rút gọn nào để nhanh chóng trở thành thành viên chính thức của EU. Bloomberg cho biết quá trình gian nan này có thể kéo dài hơn một thập kỷ.

Croatia là quốc gia gần nhất gia nhập khối đồng tiền chung châu Âu và nước này phải mất tới 10 năm để được chính thức chấp nhận vào năm 2013.

Liệu Ukraine có thể được chính thức gia nhập EU hay không phụ thuộc vào quyết định của toàn bộ 27 nước thành viên.

Trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev ngày 16/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Mario Draghi đều ghi nhận triển vọng gia nhập EU của Ukraine.

Thái độ này đảo ngược hoàn toàn với sự do dự mà Paris và Berlin từng thể hiện trước đó. Được biết, chuyến thăm đến Kiev mới đây còn có sự tham gia của Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Các nhà lãnh đạo của EU sẽ thảo luận vấn đề của Ukraine tại Brussels trong hai ngày 23 - 24/6. Sự ủng hộ của một số nước thành viên chưa đủ để đảm bảo Ukraine có thể được chấp thuận, vì các nước như Đan Mạch và Hà Lan trước đó đã e dè về quyết định này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các nước thành viên lớn nhất trong khối đã phát tín hiệu ủng hộ, những quốc gia khác sẽ khó có thể ngăn cản việc phê duyệt cuối cùng, Bloomberg cho hay.

Theo một tài liệu do Bloomberg thu thập được, Kiev sẽ cần phải thực hiện một số bước nhất để được chấp thuận vào EU. EC sẽ theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả vào cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức nộp đơn xin gia nhập EU vào cuối tháng 2 và Chủ tịch EC von der Leyen đã chuyển một bảng câu hỏi về tư cách thành viên cho ông Zelensky khi bà đến thăm Kiev vào tháng 4. Cuối tuần trước, bà đã trở lại Kiev để thảo luận về việc đề xuất tư cách ứng viên.

Trong bảng xếp hạng năm ngoái của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ukraine đứng thứ 122 trong tổng 180 quốc gia. Người dân nước này đã xuống đường biểu tình hai lần, vào năm 2004 và 2014, để buộc chính phủ phải diệt trừ tận gốc nạn tham nhũng.

Sự ủng hộ của công chúng Ukraine với việc gia nhập EU đã tăng lên 91% trong một cuộc khảo sát vào tháng 3 của Rating Group, cải thiện đáng kể so với mức 61% vào tháng 12 năm ngoái.

Khả Nhân