Lô B - Ô Môn là chuỗi dự án khí điện nội địa bao gồm dự án phát triển mỏ Lô B (thượng nguồn), dự án đường ống Lô B – Ô Môn (trung nguồn) và 4 nhà máy điện khí Ô Môn I, II, III, IV (hạ nguồn), với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD.
Những câu chuyện trong thị trường hiện nay như Quy hoạch điện VIII cũng như dự án Lô B - Ô Môn sẽ được thể hiện vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần có thời gian và thị trường cũng có thể sẽ đi trước do kỳ vọng của nhà đầu tư.
Do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, việc thu xếp vốn của EVN cho các Dự án Ô Môn III, Ô Môn IV đã làm cho chuỗi dự án điện khí tỷ USD có nguy cơ tiếp tục bị chậm tiến độ. Vì vậy, CMSC đề xuất chuyển giao chủ đầu tư hai nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và IV sang PVN.
Tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Hirotaka Hamamoto, Chủ tịch MOECO đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dự án khai thác khí Lô B trong tháng 6/2023.
Đại diện PVN cho biết, tiến độ Chuỗi dự án Khí Điện Lô B - Ô Môn hiện đang bị chậm, có nguy cơ tăng tổng mức đầu tư và giảm hiệu quả kinh tế của dự án cũng như chậm nguồn thu của Chính phủ. Các dự án thành phần (thượng nguồn và trung nguồn) dự kiến đóng góp nguồn thu khoảng 18 tỷ USD.
PVN, PVEP, PV Gas và Công ty Thăm dò Dầu khí Mitsui (MOECO), Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí PTT (PTTEP) ký thỏa thuận về giá khí miệng giếng và cước phí vận chuyển cho Dự án khí Lô B – Ô Môn.
VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp đến hết phiên sáng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 441 mã giảm, 360 mã tăng và 198 mã đứng giá tham chiếu.