|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones tăng hơn 650 điểm nhờ báo cáo lạm phát tích cực

07:55 | 27/07/2024
Chia sẻ
Báo cáo PCEPI đúng như kỳ vọng của Phố Wall đã thúc đẩy cả ba chỉ số chính phục hồi hơn 1% trong phiên 26/7, khép lại một tuần đầy biến động.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 26/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 654 điểm, tương đương 1,64% và đóng cửa ở mức 40.589 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,11% và chốt phiên với 5.459 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến thêm 1,03%, lên mức 17.358 điểm. 

Sau chuỗi giảm điểm ba ngày, S&P 500 và Nasdaq Composite đã có phiên phục hồi đầu tiên. 

Chiến lược gia đầu tư trưởng của CFRA Research, ông Sam Stovall nhận định rằng diễn biến trong phiên 26/7 là sự kết hợp của tâm lý bán quá mức (oversold), báo cáo GDP mạnh hơn dự kiến và quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. 

“Báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) đã giúp thị trường thoát khỏi bờ vực”, ông nói và nhận định rằng sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu đang tiếp tục và bề rộng của thị trường vẫn mang tính hỗ trợ. 

 

Các nhà đầu tư tiếp tục chuyển hướng sang những cổ phiếu mang tính chu kỳ và công ty vốn hóa nhỏ. Chỉ số Russell 2000 đã tăng 1,67%. Cổ phiếu công nghiệp và vật liệu tăng khoảng 1,7%. Cổ phiếu 3M vọt lên 23%, dẫn đầu lĩnh vực công nghiệp và ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ ít nhất là năm 1972. 

Một số cái tên công nghệ bị bán tháo trong tuần này cũng đã phục hồi. Cổ phiếu Microsoft và Amazon đều tăng hơn 1% trong khi Meta (Facebook) phục hồi gần 3%. Ngành công nghệ thông tin trong S&P 500 tăng khoảng 1%. 

 

Ngoài ra, Phố Wall cũng đã theo dõi dữ liệu PCEPI tháng 6. Theo đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) chỉ tăng 0,1% so với tháng 5 và 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Nếu không tính giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, PCEPI lõi tăng 0,2% so với tháng 5 và 2,6% so với một năm trước. Cả hai cũng tương ứng kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Tin tức tích cực về lạm phát này đã nâng cao hy vọng của các nhà đầu tư về việc Fed sẽ hạ lãi suất nhiều lần hơn trong năm nay. Thị trường tương lai đang kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ cắt giảm vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12, tổng cộng 75 điểm cơ bản (bps).

Thị trường đang tự tin vào kịch bản có ba đợt hạ lãi suất trong năm nay, tổng cộng 75 bps.

“Các con số đã trở nên ôn hòa hơn”, ông Ken Mahoney, CEO của Mahoney Asset Management, nhận định. "Trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản, đã bắt đầu có những rạn nứt. (Fed) sẽ ngừng chơi đùa và bắt đầu cắt giảm lãi suất".

Dù có phiên phục hồi cuối tuần nhưng sau 5 ngày giao dịch, S&P 500 vẫn giảm 0,8%, còn Nasdaq Composite mất 2,1%. Cả hai chỉ số đều ghi nhận chuỗi giảm điểm kéo dài hai tuần lần đầu tiên kể từ tháng 4. 

Trong khi đó, Dow Jones lại tăng 0,8%, đạt được chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 5. Trong những tuần qua, các nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển dịch từ nhóm cổ phiếu công nghệ sang vốn hóa nhỏ và cổ phiếu theo chu kỳ. 

Trong một diễn biến khác, cổ phiếu nhà sản xuất thiết bị y tế Dexcom đã giảm 41% sau khi công bố dự báo cả năm đáng thất vọng. Công ty giày dép Deckers lại báo cáo doanh thu và thu nhập trong quý đầu tiên của năm tài chính vượt kỳ vọng, giúp cổ phiếu tăng 6%. 

Các nhóm cổ phiếu công nghiệp, vật liệu dẫn dắt thị trường. 

Minh Quang

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.