|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones tăng hơn 300 điểm khi thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát

07:25 | 12/07/2023
Chia sẻ
Chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng điểm vào phiên 11/7 giữa lúc thị trường chờ đợi một loạt dữ liệu lạm phát quan trọng sắp được công bố vào giữa tuần.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 11/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã bật tăng 317 điểm, tương đương 0,93% và đóng cửa ở mức 34.261 điểm.

Chỉ số S&P 500 đi lên 0,67%, chốt phiên với 4.439 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã tăng 0,55%, lên mức 13.761 điểm.

 

Cổ phiếu của Salesforce đã tăng gần 4% sau khi công ty thông báo sẽ tăng giá trên diện rộng vào tháng 8. 

Cổ phiếu của gã khổng lồ trong ngành trò chơi điện tử Activision Blizzard vọt lên 10% sau khi tòa án từ chối yêu cầu ngăn chặn Microsoft mua lại công ty này từ Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Quyết định trên đồng nghĩa rằng hai công ty trên đang đến gần hơn tới việc hoàn thành thỏa thuận mua lại và sáp nhập (M&A) trị giá hàng chục tỷ USD.

Cổ phiếu của Microsoft không biến động nhiều trong phiên 11/7.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 dự kiến được công bố vào ngày 12/7, cùng với chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 13/7, sẽ làm sáng tỏ liệu lạm phát có tiếp tục giảm, cũng như tạo tiền đề, định hướng cho lãi suất trong tương lai hay không. 

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones kỳ vọng rằng lạm phát tính theo CPI sẽ đạt 3,1% vào tháng 6, thấp hơn tỷ lệ 4% đã ghi nhận trong tháng 5. 

Các nhà đầu tư tin gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách vào ngày 25-26/7. Tuy nhiên, thị trường lại chưa chắc chắn về hành động của Fed vào tháng 9, đặc biệt sau báo cáo việc làm mạnh mẽ được công bố tuần trước.

“Tôi nghĩ [vào ngày 12/7] bạn sẽ thấy thêm bằng chứng rằng lạm phát tính theo CPI đang tiếp tục hạ nhiệt. [...] Nhưng kết quả này không đủ tốt với Fed. Ngân hàng trung ương của Mỹ đang lo lắng về một vòng xoáy tiền lương - giá cả”, ông Brent Schutte, Giám đốc đầu tư tại Northwestern Mutual Wealth Management Company, nhận định. 

“Tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc suy thoái, bởi vì Fed sẽ tiếp tục cho đến khi thị trường lao động rạn nứt và tăng trưởng tiền lương tụt xuống dưới 4%”, ông Schutte tiếp tục. 

 

Ông Jason Draho, người đứng đầu bộ phận phân bổ tài sản của UBS ở châu Mỹ, nhận định: “Chúng ta không nên mong đợi một cuộc suy thoái thông thường trong chu kỳ thắt chặt khác biệt này. Ví dụ, lĩnh vực sản xuất đã bị thu hẹp nhẹ và có thể phục hồi vào cuối năm nay”. 

“Thay vào đó, nền kinh tế có thể sẽ trải qua suy thoái liên tục, trên nhiều lĩnh vực khác nhau”, ông cho biết thêm. 

Ông Jason cho biết một số yếu tố đang giúp trì hoãn một cuộc suy thoái trên diện rộng, bao gồm chính sách tiền tệ chưa đủ thắt chặt và chính sách tài khóa đang được nới lỏng, thúc đẩy hoạt động đầu tư. 

“Kết quả cuối cùng có thể là một cuộc suy thoái rất khiêm tốn, với tỷ lệ thất nghiệp thấp bất thường và một kết quả tương tự như ‘hạ cánh mềm’”, ông nói.

 

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, với kết quả từ “những tổ chức tài chính quan trọng trong hệ thống" như JPMorgan Chase, Wells Fargo và Citigroup, cùng với BlackRock, PepsiCo và Delta Air. UnitedHealth, một trong 30 công ty thành phần của chỉ số Dow Jones, cũng sẽ báo cáo hôm 14/7.

Minh Quang

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/6: Tiếp tục điều chỉnh
Theo dự báo của công ty chứng khoán, rủi ro giảm điểm vẫn đang có phần lấn át hơn khi nhiều cổ phiếu trụ vẫn đang cho thấy quán tính điều chỉnh chưa kết thúc.