|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones quay đầu giảm hơn 1.000 điểm khi Mỹ xác nhận đánh thuế Trung Quốc 145%

06:53 | 11/04/2025
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều quay đầu giảm mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại rằng ngay cả khi ông Trump tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày, hoạt động kinh tế vẫn sẽ chịu tác động từ thuế quan lên đến 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 10/4, chỉ số S&P 500 đã giảm 3,46%, đóng cửa với 5.268 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 4,31%, chốt phiên ở mức 16.387 điểm. Tương tự, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 1.015 điểm, tương đương 2,5% xuống còn 39.594 điểm. 

 

Trong phiên trước đó, các chỉ số chính đã ghi nhận đà tăng giá lịch sử. S&P 500 đi lên hơn 9%, đánh dấu phiên giao dịch tăng mạnh thứ ba kể từ Thế chiến II. Dow Jones tăng nhiều nhất kể từ tháng 3/2020, trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2001.

Đợt phục hồi phiên 9/4 diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm thời giảm thuế suất đối với hầu hết các quốc gia xuống còn 10% trong 90 ngày. Đồng thời, Canada và Mexico sẽ không phải chịu thêm mức thuế 10%. 

Sang phiên 10/4, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã dẫn đầu đà giảm. Trong đó, cổ phiếu Apple và Tesla lần lượt đi xuống 4,2% và 7,3%, cổ phiếu Nvidia và Meta (Facebook) cũng tụt gần 6% và 7%. 

 

Thị trường giảm mạnh sau khi Nhà Trắng xác nhận với CNBC rằng tổng mức thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc là 145%, bao gồm 125% thuế quan đối ứng và 20% thuế quan được áp dụng nhằm ngăn chặn dòng ma túy fentanyl. 

Đến chiều ngày 10/4, Tổng thống Trump tuyên bố không loại trừ khả năng gia hạn lệnh tạm dừng áp thuế. “Chúng ta sẽ xem xét tình hình vào thời điểm đó”, ông phát biểu trong một cuộc họp nội các. 

Hiện nay, hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 145%, trong khi nhôm, ô tô và hàng hóa từ Canada, Mexico chịu thuế 25% và tất cả các quốc gia còn lại bị áp thuế 10%. 

“Các nhà đầu tư đã tỉnh táo hơn”, bà Melissa Brown, Giám đốc nghiên cứu ứng dụng của SimCorp, cho biết. “Sự không chắc chắn là một vấn đề lớn vì mức thuế 145% có thể trở thành một con số khác trong tương lai. Rất khó để xác định đáy hay đỉnh vì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong câu chuyện này và nhận thức của nhà đầu tư”. 

Bất chấp sự lạc quan ban đầu sau thông tin hoãn áp thuế 90 ngày, nhiều nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn cho rằng thị trường chưa vượt qua tình trạng khó khăn. Theo Morgan Stanley, ngay cả khi thuế quan đối ứng với các quốc gia còn lại được trì hoãn, việc tăng thuế đối với Trung Quốc đã đưa thuế suất thực tế lên mức cao kỷ lục.

“Việc tạm hoãn có lợi, nhưng không làm giảm sự không chắc chắn”, ông Michael Gapen, nhà kinh tế trưởng của Morgan Stanley tại Mỹ, nhận định.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục trải qua biến động ở mức rất cao. 

Minh Quang