Những ngày cuối tại nhiệm và quá trình chuyển giao quyền lực của các tổng thống Mỹ thường diễn ra khá suôn sẻ và tuần tự. Tất nhiên với một tổng thống đặc biệt như Donald Trump, mọi chuyện sẽ khó đoán hơn rất nhiều.
Tháng 12/2019, ông Trump trở thành một trong số ít các tổng thống Mỹ bị luận tội. Tháng 1/2021, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên và duy nhất bị luận tội tới hai lần.
Ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Hạ viện luận tội với cáo buộc "kích động nổi dậy" dẫn tới bạo loạn chết người tại Điện Capitol tuần trước. Cuối năm 2019, ông Trump đã bị luận tội với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.
Sau sự kiện bạo loạn tại điện Capitol, nhiều đối tác làm ăn và công ty dịch vụ đã lên tiếng chỉ trích hoặc dừng giao dịch với ông Trump. Mới đây nhất là Deutsche Bank, ngân hàng cho vay lớn nhất của ông.
Sau khi tài khoản cá nhân bị khoá, ông Trump đã sử dụng tài khoản chính phủ của mình để đăng tải những dòng trạng thái mới. Twitter đã nhanh chóng tạm dừng tài khoản do lo ngại việc ông sử dụng kênh này để vận động người ủng hộ trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
Twitter đã cấm vĩnh viễn tài khoản cá nhân của Tổng thống Trump. Facebook và Instagram cũng cấm ông Trump trong ít nhất hai tuần, tức là sau khi ông mãn nhiệm. Tổng thống Mỹ đang xem xét đến việc tự xây dựng một mạng xã hội cho riêng mình.
Quyết định không dự lễ nhậm chức của đối thủ Joe Biden được tổng thống Mỹ đưa ra một ngày sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội làm 5 người thiệt mạng. Nhiều nghị sĩ cho rằng ông Trump đã châm ngòi cho bạo lực và muốn phế truất ông.
Ngày 7/1, một tòa án Iraq đã ban hành lệnh truy nã Tổng thống Mỹ Donald Trump vì liên quan đến vụ không kích giết chết Thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran và một lãnh đạo dân quân quyền lực của Iraq vào tháng 1/2020.
Trong đoạn tweet đầu tiên sau khi được Twitter gỡ lệnh cấm, Tổng thống Trump đã công nhận phán quyết của Quốc hội và cam kết sẽ tập trung vào quá trình chuyển giao quyền lực. Ông cũng cực lực chỉ trích những kẻ bạo loạn tại Điện Capitol chiều 6/1.
Việc Quốc hội Mỹ xác nhận ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống được coi là dấu mốc chấm dứt mọi hoài nghi và tranh cãi pháp lý liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.