|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đối thủ mới của TikTok: Có hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng, chiêu mộ nhân tài từ Google, Huawei về làm việc

08:21 | 22/08/2021
Chia sẻ
Gần đây, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tiktok - Kuaishou đã tiến hành tuyển dụng tiếp thị tại Mỹ và huy động được hơn 5 tỷ USD trong một đợt IPO.
Đối thủ cạnh tranh của TikTok được Tencent hậu thuẫn đang nỗ lực tạo ra 'một thương hiệu toàn cầu mới' - Ảnh 1.

Hình ảnh quảng cáo của Kuaishou tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: Getty Image)

Theo Business Insider, công ty ứng dụng video ngắn Trung Quốc - Kuaishou do Tencent hậu thuẫn đã có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ). Trong các bài đăng trên LinkedIn, hiện công ty này đang tuyển dụng khoảng 20 vị trí. Trong đó bao gồm các vị trí liên quan đến tiếp thị như nhà sản xuất sáng tạo toàn cầu và giám đốc truyền thông toàn cầu.

Theo mô tả công việc, các ứng viên sẽ được chứng kiến sự ra đời của "một thương hiệu toàn cầu mới" với cơ hội tham gia một chiến dịch quan trọng trong 12 tháng làm việc đầu tiên.

Trong những tháng gần đây, Kuaishou đã bắt đầu "tuyển dụng mạnh mẽ" tại thị trường quốc tế và sẵn sàng trả lương hậu hĩnh để thu hút các ứng viên tiềm năng. Sau quá trình săn lùng nhân tài tại Mỹ, vào tháng 3, Fran Hazeldine - cựu giám đốc tiếp thị của Pluto TV đã gia nhập Kuaishou với tư cách là Giám đốc tiếp thị toàn cầu. 

Vào tháng 6, công ty tiếp tục chào đón thêm một thành viên mới, cựu thành viên Google - Robin Gonterman được Kuaishou chọn mặt gửi vàng cho vị trí Giám đốc thương hiệu toàn cầu. 

Vào mùa hè năm ngoái, Sunny He, người từng cố vấn thương hiệu cho các công ty có tiếng như Huawei, LiveMe và DLive (các ứng dụng trực tuyến tại Mỹ) đã trở thành Giám đốc điều hành của Kuaishou (Mỹ).

Kuaishou và ByteDance luôn chứng minh sức cạnh tranh khốc liệt trên khắp các thị trường trong và ngoài nước. Theo đó, tổng người dùng hằng tháng trên tất cả các ứng dụng của Kuaishou và ByteDance lần lượt là 1 tỷ và 1,9 tỷ.

Bên cạnh đó, Kuaishou còn sở hữu các ứng dụng video ngắn khác như Kwai, SnackVideo và Zynn. Với cách thức hoạt động tương tự như TikTok, các ứng dụng này đã giúp Kuaishou tạo ra doanh thu nhờ vào sự kết hợp giữa quảng cáo và thương mại điện tử.

Kuaishou đã và đang trên đà phát triển nhanh chóng với quy mô toàn cầu. Doanh thu bán hàng và tiếp thị trong quý đầu tiên của công ty đã cán mốc 11,7 tỷ nhân dân tệ (1,8 tỷ USD), tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Kuaishou đặc biệt tăng cường hoạt động quảng cáo ở Nam Mỹ, khu vực có khoảng 150 triệu người dùng hằng tháng. Gần đây, ứng dụng Kwai đã trở thành nhà tài trợ cho giải bóng đá Copa América 2021 với số tiền ước tính lên đến 1 - 2 triệu USD.

Theo Bloomberg, Kuaishou có kế hoạch nâng cấp đội ngũ nhân viên toàn cầu lên 2.000 người vào cuối năm nay. Điều này sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu tiếp cận hơn 250 triệu người dùng quốc tế mỗi tháng. Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy công ty sẽ tập trung vào các thị trường chính như Brazil và Indonesia thay vì Mỹ.

Nhưng đợt tuyển dụng gần đây chính là dấu hiệu cho thấy Kuaishou đang để mắt đến thị trường Mỹ. "Mỹ là thị trường quan trọng nhất cho sự thành công trong kinh doanh của Kuaishou. Họ đang học hỏi mô hình của Tencent và ByteDance", Greg Paull, người sáng lập công ty tư vấn quảng cáo R3 Worldwide cho biết.

Tuy nhiên, cho đến nay, Kuaishou vẫn khá im hơi lặng tiếng tại Mỹ. Trước đó, Zynn - một bản sao của TikTok đã ra mắt vào năm ngoái từng là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất nhờ vào chính sách trả tiền cho người dùng. Tuy nhiên, nó đã biến mất chỉ vài tuần sau đó do những cáo buộc liên quan đến vấn đề bản quyền.

Zynn đã trở lại vào tháng 7/2020 nhưng chưa thể lấy lại phong độ như lúc đầu. Theo dữ liệu từ công ty phân tích ứng dụng Sensor Tower, TikTok đã có hơn 255 triệu lượt tải xuống tại Mỹ trong khi Zynn chỉ đạt 9,5 triệu lượt cài đặt tại quốc gia này.

Quỳnh Hoa