|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu Huawei giảm quý thứ hai liên tiếp khi đã ngấm đòn trừng phạt của Mỹ

21:39 | 28/04/2021
Chia sẻ
Một năm đầy thách thức nữa đang chờ đợi Huawei ở phía trước.
Doanh thu Huawei giảm quý thứ hai liên tiếp khi đã ngấm đòn trừng phạt của Mỹ - Ảnh 1.

Trung tâm R&D về điện toán đám mây của Huawei tại Trung Quốc. (Ảnh: CNBC).

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei công bố báo cáo tài chính quý I/2021 chưa kiểm toán cho thấy doanh thu sụt giảm mạnh trước tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, CNBC đưa tin.

Doanh thu Huawei giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 152,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 23,5 tỷ USD trong ba tháng đầu năm. Đánh dấu quý thứ hai liên tiếp công ty ghi nhận sự sụt giảm của doanh thu.

Trong kỳ, các hoạt động kinh doanh tiêu dùng của Huawei, bao gồm smartphone và các thiết bị điện tử đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Huawei đã không thể bán ra những chiếc smartphone có cài sẵn Android của Google kể từ năm 2019.

Điều này đã khiến các lô hàng smartphone của hãng giảm 41% trong quý cuối cùng năm 2020. Cùng thời gian đó, công ty đã phải bán thương hiệu điện thoại giá rẻ Honor cho các nhà đầu tư địa phương.

Sóng gió của Huawei bắt đầu tư năm 2019 khi Mỹ đưa công ty này vào danh sách đen thương mại, ra lệnh cho các doanh nghiệp trong nước hạn chế cung cấp công nghệ cho hãng. Đến đầu năm 2020, Mỹ chính thức cắt đứt nguồn cung cấp chip quan trọng của Huawei, những linh kiện cần thiết để sản xuất smartphone.

Chủ tịch luân phiên của Huawei Eric Xu cho biết năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với công ty, song đây cũng là năm bản lề để Huawei thay đổi chiến lược phát triển trong tương lai.

Mới đây, Huawei đã cho thấy những thay đổi đầu tiên bằng cách chuyển hướng tập trung vào phát triển phần mềm. Công ty cho biết họ đã cố gắng nâng tỷ suất lợi nhuận từ 3,8 điểm phần trăm cùng kỳ năm ngoái lên 11,1% trong quý I năm nay. Kết quả này một phần đến từ doanh thu 600 triệu USD mà Huawei nhận được từ tiền bản quyền bằng sáng chế.

Tháng 3/2021, Huawei thông báo họ sẽ bắt đầu tính phí bản quyền cho các nhà sản xuất smartphone để sử dụng công nghệ 5G đã được cấp bằng sáng chế của mình. Huawei có hàng nghìn bằng sáng chế 5G đã được công bố và kỳ vọng mảng kinh doanh này có thể mang về nguồn doanh thu mới khi các lĩnh vực khác gặp khó khăn.

Huawei cho biết sẽ tăng cường đầu tư vào phát triển phần mềm trong thời gian tới, nhằm kết hợp phần mềm với dịch vụ trong cơ cấu doanh thu. Công ty đang đẩy mạnh mảng phần mềm trong các lĩnh vực như điện toán đám mây và ô tô thông minh.

Lĩnh vực mới được kỳ vọng sẽ mang đến cho Huawei có những cơ hội kinh doanh trước giờ chưa có mà còn có thể giúp công ty tránh được những ảnh hưởng từ các lệnh cấm của Mỹ.

Song đây không phải là một hướng đi dễ dàng đối với Huawei. Bởi họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ có thâm niên trong lĩnh vực này, đặc biệt tại Trung Quốc.

Ngay cả khi không có Google, Huawei cũng sẽ phải cạnh tranh với Alibaba, ông vua điện toán đám mây tại Trung Quốc hay Baidu, công ty dẫn đầu thị trường công nghệ tự động hoá ở nước này.

Thiên Trường