|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt chung tay chống đại dịch COVID-19

10:19 | 23/03/2020
Chia sẻ
Do tác động mạnh mẽ từ nạn dịch COVID-19 lên nền kinh tế và xã hội, phần lớn các doanh nghiệp đều đang phải chật vật xoay xở trước nhiều khó khăn, tuy vậy, vẫn còn đó những doanh nghiệp, cá nhân đang dốc lòng đóng góp vào lợi ích chung của cộng đồng.

Doanh nghiệp du lịch, nghỉ dưỡng tự nguyện đóng góp địa điểm cách li

Với số người cách li có thể gia tăng theo diễn biến dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng đang tình nguyện đóng góp địa điểm của mình cho công tác vì sự an toàn của cộng đồng này.

Đơn cử như CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An (Mã: HOT) đã bàn giao toàn bộ tài sản và cơ sở vật chất tại chi nhánh khu du lịch biển Hội An cho UBND tỉnh làm cơ sở lưu trú cho khách ngoại giao và khách quốc tế. Doanh nghiệp còn cho biết nếu diễn biến dịch phức tạp hơn, doanh nghiệp sẽ bàn giao cả các khu còn lại.

Vừa qua, Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng cũng tự nguyện cho thành phố Đà Nẵng mượn toàn bộ khách sạn Đà Nẵng Riverside làm cơ sở lưu trú cho các đối tượng thuộc diện cách li trong thời gian triển khai phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hay anh Nguyễn Xuân Phúc - Giám đốc Khách sạn Hanvet ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã chấp nhận ngừng việc kinh doanh, tình nguyện 'hiến' toàn bộ khách sạn của mình làm điểm cách li tập trung cho những người con quê hương Nghi Xuân trở về từ các nước có dịch COVID-19, nhờ đó đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho địa phương.

Ấm lòng hình ảnh doanh nghiệp Việt chung tay phòng chống nạn dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Khách sạn Hội An thuộc CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An. Nguồn: UBND TP Hội An

Người góp tiền, người góp công

Bên cạnh vấn đề cách li, việc xét nghiệm chính xác và nhanh chóng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp cũng đã tiến hành quyên góp hỗ trợ công tác mua sắm và sản xuất các trang thiết bị y tế.

Có thể kể đến như, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) ủng hộ 10 tỉ đồng mua thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ công tác xét nghiệm nhanh virus corona (SARS-CoV-2).

Quĩ đổi mới và sáng tạo (VINIF) thuộc Vingroup cũng tài trợ 20 tỉ đồng cho 3 dự án nghiên cứu phòng chống dịch tại Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng. 

Hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa trao tặng các thiết bị y tế trị giá 5 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó bao gồm 280.000 khẩu trang và 5.000 lọ dung dịch sát khuẩn.

Bên cạnh những doanh nghiệp trên, vẫn đang có rất nhiều doanh nghiệp khác hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch từ Chính phủ. Ngoài các hỗ trợ về tài chính, nhiều doanh nghiệp còn đang đóng góp chính sức lực của mình vào công cuộc phòng chống dịch này.

Sau khi ủng hộ 30 tỷ chống dịch COVID-19 và hạn mặn tại miền Tây, gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục khiến người dân xôn xao khi thông báo sẽ miễn phí mặt bằng rộng 5.000m2 tại siêu thị miễn thuế Mộc Bài làm khu cách ly tập trung.

'Vua hàng hiệu' tiếp tục được tuyên dương với những hành động ủng hộ thiết thực, ý nghĩa của mình. Việc miễn phí mặt bằng làm khu cách ly tập trung sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác phòng dịch Covid-19 của Chính phủ.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19", Công ty Cổ phần Coteccons mới đây thông báo đã ủng hộ số tiền 2 tỉ đồng mua vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác điều trị và xét nghiệm virus corona.

Ban lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên Coteccons đã trao tặng bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới 1 tỉ đồng tương đương với 1.000 bộ kit xét nghiệm, phát hiện nhanh hỗ trợ công tác sàng lọc, phòng chống dịch, hạn chế được những rủi ro lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, đoàn Coteccons cũng đã trực tiếp đến Sở Y Tế TP HCM trao tặng 1 tỷ đồng đầu tư 2 phòng áp lực âm để hỗ trợ cho công tác cách ly điều trị các bệnh nhân dương tính với virus COVID-19.

Mới đây, chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần, CTCP Công nghệ Việt Á (Việt Á Corp) đã phối hợp cùng Học viện Quân Y nghiên cứu và sản xuất thành công bộ kít phát hiện COVID-19. Đại diện Việt Á Corp cho biết doanh nghiệp đã phải chạy đua với thời gian, có những đêm thức đến 3h sáng với mong muốn đem về thành quả nhanh nhất cho cộng đồng.

Hay việc Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP) chỉ thị toàn bộ cán bộ, nhân viên chung tay thu thập dữ liệu trên toàn quốc về cơ sở lưu trú và đưa lên Cổng thông tin ncov.moh.gov.vn để bù đắp khoảng trống dữ liệu cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Riêng tại tỉnh Quảng Nam, tính đến 16/3, đã có 8 doanh nghiệp tham gia đóng góp tổng cộng 2,5 tỉ đồng và 10.000 lít cồn. Ngoài tiền và hiện vật, một số nhà xe còn hỗ trợ vận chuyển người đang theo dõi COVID-19, các hướng dẫn viên du lịch hỗ trợ vác hành lí, di chuyển đoàn đến khu cách li.

Ấm áp hình ảnh doanh nghiệp Việt chung tay phòng chống nạn dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bộ kít phát hiện nhanh COVID-19. Nguồn: Vietacorp

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng "toàn dân chống dịch COVID-19 như chống giặc", Tập đoàn FPT và cán bộ nhân viên mới đây thông báo đã đóng góp 2.000 chỗ cách ly tại Hà Nội và 20 tỉ đồng. 

"Trong khả năng của mình, chúng tôi mong muốn được góp phần bảo vệ các bác sĩ trên tuyến đầu và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh, giảm bớt áp lực của Chính phủ, thành phố. Hi vọng rằng sẽ có thêm nhiều cánh tay chung sức để chúng ta cùng vượt qua những thách thức này", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ.


Thiên Cơ